Hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002

VOV.VN - Tàu cảnh sát biển đa năng 8002 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Sáng 4/10, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh cảnh sát biển, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ hạ thủy tàu Cảnh sát biển 8002, ký hiệu thiết kế ĐN 2000. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ hạ thủy.

Tàu cảnh sát biển 8002 dài 90,5 mét, chiều rộng lớn nhất 14 mét, công suất hơn 12.000 mã lực, hoạt động với tầm không hạn chế, có khả năng chạy được trong điều kiện sóng gió cấp 9 đến cấp 12, thời gian làm việc liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Tàu cảnh sát biển đa năng 8002 có chiều cao mạn tàu 7 mét.
Tàu cảnh sát biển đa năng 8002 là dạng tàu có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có nhiệm vụ thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; tham gia tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn có lượng dãn nước đến 2200 tấn; thực hiện nhiệm vụ chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo và các nhiệm vụ khác.

Phát biểu tại lễ hạ thủy tàu cảnh sát biển 8002, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Việc hạ thủy tàu cảnh sát biển 8002 góp phần tăng cường năng lực cho đội tàu cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm đưa tàu vào hoạt động.

Quá trình hạ thủy tàu Tàu cảnh sát biển đa năng 8002.
“Tôi đề nghị các đồng chí tập trung hoàn thành các hạng mục trang bị trên tàu, theo đúng thiết kế, đảm bảo đúng thời gian chất lượng mỹ thuật, tổ chức giám sát chặt chẽ phát hiện những vấn đề bất cập để khắc phục kịp thời; Tổ chức huấn luyện chuyển giao công nghệ nghiêm túc đảm bảo sử dụng một cách thành thạo con tàu và phát huy hiệu quả tính năng kỹ chiến thuật của tàu trong thực hiện nhiệm vụ ở trên vùng biển của Việt Nam” - Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ thủy tàu ngầm Hà Nội: Bơm nước để tàu vận tải chìm dần
Hạ thủy tàu ngầm Hà Nội: Bơm nước để tàu vận tải chìm dần

Vào 6h sáng 3/1, tàu Rolldock Sea chìm ở phần đầu trước, đến 8h thì tàu chìm cân bằng phần đuôi. 

Hạ thủy tàu ngầm Hà Nội: Bơm nước để tàu vận tải chìm dần

Hạ thủy tàu ngầm Hà Nội: Bơm nước để tàu vận tải chìm dần

Vào 6h sáng 3/1, tàu Rolldock Sea chìm ở phần đầu trước, đến 8h thì tàu chìm cân bằng phần đuôi. 

Hạ thủy và chạy thử tàu cá hợp tác với Nhật Bản
Hạ thủy và chạy thử tàu cá hợp tác với Nhật Bản

VOV.VN - Tàu câu cá ngừ YANMAR 01 là mô hình hợp tác giữa công ty Yanmar và ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ.

Hạ thủy và chạy thử tàu cá hợp tác với Nhật Bản

Hạ thủy và chạy thử tàu cá hợp tác với Nhật Bản

VOV.VN - Tàu câu cá ngừ YANMAR 01 là mô hình hợp tác giữa công ty Yanmar và ngư dân các tỉnh Nam Trung bộ.

Nga hạ thủy tàu ngầm  thứ 4 đóng cho Việt Nam
Nga hạ thủy tàu ngầm thứ 4 đóng cho Việt Nam

VOV.VN -Trước đó, 2 tàu ngầm Hà Nội và Hồ Chí Minh - đã được giao cho Hải quân Việt Nam. Chiếc tàu thứ 3 - Hải Phòng - đang chạy thử

Nga hạ thủy tàu ngầm  thứ 4 đóng cho Việt Nam

Nga hạ thủy tàu ngầm thứ 4 đóng cho Việt Nam

VOV.VN -Trước đó, 2 tàu ngầm Hà Nội và Hồ Chí Minh - đã được giao cho Hải quân Việt Nam. Chiếc tàu thứ 3 - Hải Phòng - đang chạy thử

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam
Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Hạ thủy tàu trinh sát 500CV của Cảnh sát biển Việt Nam

Tàu trinh sát 500CV là tàu vỏ thép do Viện Thiết kế tàu quân sự (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thiết kế theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.