Hạn hán kéo dài làm tăng nhu cầu truyền tải điện Bắc - Nam

VOV.VN - Hạn hán kéo dài khiến các nhà máy thủy điện khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ giảm công suất khiến nhu cầu truyền tải điện Bắc - Nam tăng cao.

Hiện nay, các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ vẫn là nguồn hỗ trợ đắc lực cho điện miền Nam. Tuy nhiên, thời gian qua các nhà máy này đang gặp khó khăn do hạn hán. Dự báo, lượng thiếu hụt này sẽ làm tăng thêm nguồn điện phải truyền tải từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam qua hệ thống 500kV Bắc - Nam.

Sản lượng điện truyền tải trên lưới 220 kV - 500kV năm 2016 dự kiến khoảng 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015. (Ảnh minh họa: KT)
Theo ông Nguyễn Tuấn Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), những năm gần đây, phụ tải điện miền Nam liên tục tăng cao trong khi nguồn điện khu vực này chưa đáp ứng được nhu cầu. Đặc biệt, từ đầu năm 2016, hạn hán nghiêm trọng và kéo dài diễn ra ở miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, nhiều nhà máy thủy điện khu vực Nam miền Trung và miền Nam phải giảm công suất phát điện.

Trước thực trạng đó, để đảm bảo điện cho miền Nam, hệ thống đường dây siêu cao áp 500 kV luôn phải truyền tải công suất lớn (công suất trên đường dây hơn 1.000 MW) để đưa điện từ miền Bắc vào miền Nam.

“Năm 2016, sản lượng điện truyền tải trên lưới 220 kV - 500kV dự kiến khoảng 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015. Riêng dự kiến kế hoạch sản lượng điện truyền tải trên lưới 500kV Bắc - Trung là 13,3 tỷ kWh tăng 47,8%, lưới 500kV Trung - Nam là 19,2 tỷ kWh tăng 19,3% so với năm 2015. Trong điều kiện phải truyền tải với công suất cao, hệ thống đường dây 500kV nếu có sự cố trên 1 đường dây thì những đường dây 500 kV còn lại đều bị ảnh hưởng. Khi đó, việc cấp điện cho miền Nam sẽ là rất căng thẳng”, ông Tùng cho biết.

Cũng theo ông Tùng, đường dây 500 kV Bắc - Nam dài gần 1.500 km nên để tránh các sự cố là rất khó khăn. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2015, EVNNPT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Quan trọng hơn, để đáp ứng được nhu cầu điện cho miền Nam trong mùa khô năm nay, nhiều công trình do EVNNPT triển khai đã được đóng điện đúng chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điển hình là Trạm 500 kV Pleiku 2 (đóng điện vào tháng 3/2016).

Ngoài ra, đường dây 220 kV Xekaman 1 - Pleiku 2 cũng đã hoàn thành đóng điện xung kích phần trên lãnh thổ Việt Nam và đang chờ đấu nối từ nước bạn Lào. Đường dây này sẽ bổ sung 300 MW điện cho miền Nam là một giá trị đáng kể, nhất là trong mùa khô hạn.

Cùng với đó, EVNNPT cũng đang tiến hành nâng công suất một loạt trạm 220 kV ở phía Nam từ 125 MVA lên 250 MVA, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án khác, như đường dây 500 kV Duyên Hải - Mỹ Tho nỗ lực hoàn thành trong tháng 6/2016 để giải phóng công suất cho cụm Nhiệt điện Duyên Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố đường dây 500kV
Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố đường dây 500kV

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tập trung khắc phục nhanh sự cố đường dây, đảm bảo cung cấp điện và tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân.

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố đường dây 500kV

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục nhanh sự cố đường dây 500kV

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu EVN tập trung khắc phục nhanh sự cố đường dây, đảm bảo cung cấp điện và tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân.

Tiếp tục truyền tải điện công suất cao trên lưới 500kV Bắc - Nam
Tiếp tục truyền tải điện công suất cao trên lưới 500kV Bắc - Nam

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2016, sản lượng điện truyền tải trên lưới 220-500kV khoảng 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015.

Tiếp tục truyền tải điện công suất cao trên lưới 500kV Bắc - Nam

Tiếp tục truyền tải điện công suất cao trên lưới 500kV Bắc - Nam

VOV.VN - Dự kiến trong năm 2016, sản lượng điện truyền tải trên lưới 220-500kV khoảng 156 tỷ kWh, tăng 11,6% so với năm 2015.

Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Bắc - Nam lên 2.000A
Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Bắc - Nam lên 2.000A

VOV.VN - Việc nâng công suất truyền tải điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho TP HCM, khu vực phía Nam mùa khô 2015 và trong các năm tiếp theo.

Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Bắc - Nam lên 2.000A

Nâng công suất truyền tải đường dây 500kV Bắc - Nam lên 2.000A

VOV.VN - Việc nâng công suất truyền tải điện bảo đảm cung cấp điện ổn định cho TP HCM, khu vực phía Nam mùa khô 2015 và trong các năm tiếp theo.