Hàng không Nhật Bản có tuyến bay thẳng tới TP HCM

VOV.VN - Chuyến bay JL079 cất cánh Haneda lúc 01h25 đến TP HCM lúc 05h15 và JL070 TP HCM - Haneda từ 13h55 - 22h00.

Cục Hàng không Việt Nam đã cấp phép cho Hãng hàng không Nhật Bản (JAL) khai thác lịch bay mùa hè 2014 đường bay từ Haneda (Tokyo) tới Thành phố Hồ Chí Minh. JAL sẽ bắt đầu khai thác đường bay này từ ngày 30/3 với tần suất mỗi ngày một chuyến khứ hồi.

Chuyến bay JL079 cất cánh Haneda lúc 01h25, đến Thành phố Hồ Chí Minh lúc 05h15. Chuyến bay JL070 cất cánh Thành phố Hồ Chí Minh lúc 13h55, đến Haneda lúc 22h00.

Loại tàu bay khai thác: B767/B773/B787.

Ngoài ra, JAL vẫn duy trì chuyến bay JL759 Narita - Tân Sơn Nhất, cất cánh lúc 18h00; chuyến bay JL750 Tân Sơn Nhất - Narita, cất cánh lúc 23h55; chuyến bay JL751 Narita - Nội Bài, cất cánh lúc 18h10 và chuyến bay JL752 Nội Bài - Narita, cất cánh lúc 23h50 (từ 1/6 sẽ là 23h30). Tần suất mỗi ngày một chuyến trên các đường bay này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

JAL hủy 50 đường bay
JAL hủy 50 đường bay

Trong số 16 đường bay quốc tế, hãng này xem xét hủy bỏ là đường bay nối từ sân bay Narita với San Francisco và Milan, sân bay Kansai đến Bắc Kinh và sân bay miền Trung đến Bangkok.

JAL hủy 50 đường bay

JAL hủy 50 đường bay

Trong số 16 đường bay quốc tế, hãng này xem xét hủy bỏ là đường bay nối từ sân bay Narita với San Francisco và Milan, sân bay Kansai đến Bắc Kinh và sân bay miền Trung đến Bangkok.

Máy bay của JAL hạ cánh khẩn cấp vì sự cố
Máy bay của JAL hạ cánh khẩn cấp vì sự cố

Điều tra sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh đã phát hiện một miếng kim loại nhỏ ở lỗ thoát khí của động cơ bên trái.

Máy bay của JAL hạ cánh khẩn cấp vì sự cố

Máy bay của JAL hạ cánh khẩn cấp vì sự cố

Điều tra sơ bộ sau khi máy bay hạ cánh đã phát hiện một miếng kim loại nhỏ ở lỗ thoát khí của động cơ bên trái.