Hàng loạt công trình chống ngập TP HCM triển khai chậm

VOV.VN -Mỗi năm, TP HCM đầu tư hàng ngàn tỷ đồng cho công tác chống ngập. Tuy nhiên, thành phố hiện nay vẫn còn trên 80 điểm ngập.

Cứ sau mỗi trận mưa lớn, hàng chục tuyến đường của thành phố lại ngập sâu trong nước. Trong khi đó, hàng loạt công trình chống ngập của thành phố vẫn còn ngổn ngang.

Từ nhiều năm nay, hơn 40 hộ dân ở ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè vẫn phải sống cùng với ngập, lụt sau mỗi trận mưa to và triều cường dâng cao. Trong khi đó, Dự án đê kè đoạn sông Phước Kiểng được UBND TP HCM phê duyệt từ năm 2007 tới nay vẫn chưa được triển khai. Vì nằm trong vùng quy hoạch, người dân ở đây không được sửa chữa nhà cửa, không được chuyển nhượng đất đai. Họ chỉ còn biết chờ đợi công trình được thực hiện trong mỏi mòn.


Chỉ sau mấy cơn mưa nhỏ, nhiều con đường của TP HCM đã chìm trong nước.(ảnh: Báo Đất Việt)

Chị Hồ Thị Thanh Loan, người dân tổ 8, ấp 1, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho biết: “Địa phương cũng đã xuống kê khai hết rồi. Nhà em để ở tạm như vậy thôi, chứ chính quyền cũng đã hứa là đền bù cho người dân để chuyển đi nơi ở khác mà lâu nay không có tiến hành. Em cũng không biết thời gian đến bao lâu nữa”.

Tình trạng các chủ đầu tư rào xong để đấy đang trở nên phổ biến. Dự án WB5 do Ban Quản lý các dự án đường thủy nội địa phía Nam làm chủ đầu tư được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vào tháng 4/2007 và đã điều chỉnh một lần vào năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 535 triệu USD, nhưng việc triển khai đang rất ì ạch. Chủ đầu tư thì cứ dậm chân tại chỗ, hàng trăm hộ dân thì cứ đứng ngồi không yên.

Bà Võ Thị Ảnh, người dân ở tổ 1, ấp 4, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc: “Gia đình tôi ở đây năm mươi mấy năm rồi. Ở đây thôi chứ không làm ăn được gì hết, vì cứ ngập tới ngập lui. Đợt này có bờ bao này mới đỡ được 1 chút. Nếu mà đi thì tôi cũng kiếm chỗ khác tôi ở. Mong các cấp, các ngành giải quyết cho gia đình tôi xong sớm để ổn định cuộc sống”

Trong khi đó, với chức năng và nhiệm vụ của mình, chính quyền địa phương cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vận động người dân cơi nới bờ bao và sẵn sàng cứu trợ khi xảy ra nguy cấp.

Ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cho biết: “Đứng về chính quyền địa phương kiến nghị các ngành chức năng, trực tiếp là các đơn vị chủ đầu tư làm sao đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm bồi thường cho các hộ dân suốt tuyến sông Chợ Đệm nằm trong dự án nạo vét. Cứ để kéo dài như vậy hoài thì người dân không sửa chữa nhà cửa được, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân”.

Việc chậm tiến độ của các công trình, UBND TP HCM và các ngành chức năng đều lý giải là do thiếu vốn. Tuy nhiên, ngoài nguyên nhân nói trên, còn có nguyên nhân do TP HCM giao một số dự án chống ngập cho chủ đầu tư không đủ năng lực.

Trong năm 2014 này, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập được UBND TP HCM giao làm chủ đầu tư 22 công trình chống ngập trọng điểm, để giải quyết 58 điểm ngập cho thành phố với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hầu hết các công trình còn đang ngổn ngang. Theo báo cáo của đơn vị này, có ít nhất 10 công trình không thể hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Thậm chí, nhiều công trình vẫn đang nằm trên giấy.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Khó Khăn thứ nhất là đa phần các công trình chống ngập đang thi công nằm trên đường giao thông. Mình không thể rào đường giao thông để thi công cho nhanh được. Ngoài ra, TP HCM dưới đường có quá nhiều hạ tầng kỹ thuật. Có những công trình ngầm quá lâu rồi, hồ sơ lưu không còn chính xác nữa. Đó cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ các công trình chống ngập”.

Các tỉnh Nam bộ vẫn đang trong mùa mưa. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến mùa đỉnh của triều cường. Vấn đề  đặt ra là liệu đến bao giờ thì các công trình chống ngập trên địa bàn TP HCM mới xong? Và hàng ngàn hộ dân sẽ phải sống trong ngập lụt thêm bao nhiêu mùa mưa và triều cường nữa? Câu trả lời xin dành cho các ngành chức năng và chính quyền của TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng cống Kinh Lộ chống ngập úng
TP HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng cống Kinh Lộ chống ngập úng

Tổng mức đầu tư này giảm 67 tỷ đồng so với số kinh phí mà chủ đầu tư của dự án - Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 trình.

TP HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng cống Kinh Lộ chống ngập úng

TP HCM: Hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng cống Kinh Lộ chống ngập úng

Tổng mức đầu tư này giảm 67 tỷ đồng so với số kinh phí mà chủ đầu tư của dự án - Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 trình.

Giải pháp chống ngập cho TP HCM
Giải pháp chống ngập cho TP HCM

(VOV) -Xử lý kênh rạch, điều hòa dòng nước và quy hoạch đô thị chuẩn là một trong những giải pháp lâu dài cho TP HCM.

Giải pháp chống ngập cho TP HCM

Giải pháp chống ngập cho TP HCM

(VOV) -Xử lý kênh rạch, điều hòa dòng nước và quy hoạch đô thị chuẩn là một trong những giải pháp lâu dài cho TP HCM.

Hơn 11.000 tỉ đồng chống ngập cho TPHCM
Hơn 11.000 tỉ đồng chống ngập cho TPHCM