Lào ngừng cấp thị thực du lịch, cho học sinh toàn quốc nghỉ học vì Covid-19

VOV.VN - Lào quyết định dừng cấp thị thực cho khách du lịch trong 30 ngày, cho học sinh toàn quốc được nghỉ học từ ngày 19/3 để phòng tránh dịch Covid-19.

Thông tin được các báo lớn ở Lào đề cập sau cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Thongloun Sisulith cuối giờ chiều qua (18/3), bên lề phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Lào Bounkong Sihavong thông tin với báo chí về trường hợp nhóm khách Thái Lan sang tỉnh Khammuan có người nhiễm Covid-19.

Theo đó, Chính phủ Lào quyết định tạm dừng tất cả các loại thị thực khi nhập cảnh và thị thực điện tử (E-visa) đối với khách du lịch, nhằm tăng cường kiểm soát và ngăn chặn đại dịch Covid-19. Đối với những người đang có thị thực nhập cảnh cần có chứng nhận y tế do cơ quan chức năng cấp và khai báo lịch sử di chuyển. Chính phủ Lào tạm thời thu hồi quy chế miễn thị thực áp dụng trước đây đối với một số quốc gia. Công dân các nước được miễn thị thực trước đây cần tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Lào để xin cấp thị thực. Biện pháp này sẽ được áp dụng cho tới khi có thông báo tiếp theo.

Ngoài ra, công dân Lào trở về từ những nước có dịch phải tự cách ly 14 ngày. Tất cả các tụ điểm vui chơi giải trí, karaoke, massage đều phải đóng cửa. Các cơ sở kinh doanh khác được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cần thiết. Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học trên toàn quốc tạm thời ngừng giảng dạy từ ngày 19/3 đến ngày 21/4/2020.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến thông báo của Lãnh sự quán Thái Lan tại Savanakhet về việc ngày 12 tháng 3, có công dân Thái Lan nhiễm covid 19 đi cùng nhóm 5 người sang tỉnh Khammuan của Lào và dùng bữa tại hai nhà hàng ở thị xã Thakhet, khiến nhiều người lo lắng về khả năng lây nhiễm Covid -19 từ bệnh nhân này vào Lào.

Bộ trưởng Bộ Y tế LàoBounkong Syhavong cho biết: “Các cơ quan chức năng của tỉnh Khammuan đã tiến hành xác minh và khoanh vùng các đối tượng từng tiếp xúc với nhóm khách Thái Lan này và đã đưa họ đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm để tìm kiếm virus SASR-CoV-2. Các mẫu này đã được gửi đến thủ đô Vientiane xét nghiệm và đã cho kết quả âm tính”.

Chính phủ Lào đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, mặc dù đến thời điểm hiện tại, nước này chưa ghi nhận có người nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Theo Bộ Y tế Lào, tính đến hết ngày 17/3, Lào mới phát hiện 85 trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 ở nước này, trong đó 81 trường hợp âm tính, 4 trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia thực hiện “giãn cách xã hội” giảm thiểu sự lây lan Covid-19
Indonesia thực hiện “giãn cách xã hội” giảm thiểu sự lây lan Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia  đưa ra một loạt các biện pháp, trong đó có thực hiện "giãn cách xã hội" để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Indonesia thực hiện “giãn cách xã hội” giảm thiểu sự lây lan Covid-19

Indonesia thực hiện “giãn cách xã hội” giảm thiểu sự lây lan Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Indonesia  đưa ra một loạt các biện pháp, trong đó có thực hiện "giãn cách xã hội" để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh tăng đột biến
Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh tăng đột biến

VOV.VN - Chỉ riêng hôm qua (18/3), Trung Quốc đã có 34 ca mắc Covid-19 nhập cảnh. 

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh tăng đột biến

Trung Quốc: Số ca mắc Covid-19 nhập cảnh tăng đột biến

VOV.VN - Chỉ riêng hôm qua (18/3), Trung Quốc đã có 34 ca mắc Covid-19 nhập cảnh. 

Thái Lan đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch Covid-19
Thái Lan đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch Covid-19

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đã bắt đầu đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Narathiwat ở miền Nam từ 5h sáng 19/3.

Thái Lan đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch Covid-19

Thái Lan đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới nhằm ngăn dịch Covid-19

VOV.VN - Quân đội Thái Lan đã bắt đầu đóng cửa 13 trạm kiểm soát biên giới ở tỉnh Narathiwat ở miền Nam từ 5h sáng 19/3.