Hậu Formosa xả thải: Hơn 50% quầy hải sản chợ Đông Hà phải đóng cửa

VOV.VN - Hơn 50% số quầy bán hải sản tại chợ Đông Hà (Quảng Trị) đã phải đóng cửa từ tháng 4/2016 sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Ông Trương Đức Phụ - Trưởng Ban quản lý chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) - cho biết, 52% số quầy bán hải sản tại chợ đã phải đóng cửa từ tháng 4/2016 sau sự cố môi trường biển do Formosa gây ra.

Các cửa hàng bán hải sản sầm uất trước kia giờ đã đóng cửa, chỉ còn trơ bục bê tông

Trưởng Ban quản lý chợ Đông Hà cho hay, lượng khách hàng đến chợ giảm mạnh, do đó các tiểu thương đang lao đao vì hàng hóa ế ẩm. Theo ông Trương Đức Phụ, Ban quản lý chợ đã phải miễn thuế thuê địa điểm cho các tiểu thương để hỗ trợ họ "cầm cự" và tính chuyện chuyển đổi mặt hàng kinh doanh.

Ông Phụ cho biết, trong khoảng 20 năm qua, kể từ khi thành lập chợ Đông Hà vào năm 1995, chưa bao giờ chợ lại có số cửa hàng đóng cửa lớn đến thế.

"Giờ hải sản bán chẳng ai mua nên đời sống của các tiểu thương chợ Đông Hà bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ bao giờ nhà nước tuyên bố biển an toàn thì mới có khả năng phục hồi. Bên cạnh đó là niềm tin của người dân vào nguồn thủy sản sạch thì thị trường mới hồi phục như trước," ông Phụ nói.

Các mặt hàng thủy sản tại chợ Đông Hà vắng bóng người mua

Chị Hương, một chủ cửa hàng bán hải sản vẫn "bám" chợ, chia sẻ: Đời sống của hầu hết các tiểu thương tai chợ Đông Hà hiện rất khó khăn do kinh doanh trì trệ. Bản thân chị Hương kiên trì kinh doanh hải sản, thậm chí phải chịu lỗ, từ nhiều tháng nay. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chị Hương cũng phải "bỏ" chợ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên