Hậu Giang: Dân ồ ạt trồng cam sành, hậu quả khó lường

(VOV)-Nhiều hộ dân ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy đã bỏ đất lúa hoặc đất trồng các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng cam sành.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Châu Thành và thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã bỏ đất lúa hoặc đất trồng các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng cam sành. Do nhu cầu cây giống tăng cao mà địa phương chưa kịp đáp ứng, nhiều người đã lấy giống từ các địa phương khác về bán nhưng chưa được kiểm tra, giám sát về chất lượng, gây nguy cơ dịch bệnh cây trồng lớn.

Nhiều hộ dân ĐBSCL đua nhau bỏ lúa chuyển sang trồng cam sành (Ảnh: Lao Động)


Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có gần 7.000 ha đất trồng cam sành, trong đó huyện Châu Thành là địa phương có diện tích trồng cam sành lớn nhất tỉnh với gần 4.000 ha, vượt quy hoạch của huyện đến năm 2015 là gần 1000 ha. Các hợp tác xã không đáp ứng kịp nhu cầu giống cam sành. Nhiều người dân tự mua  cây giống từ các địa phương khác về trồng nhưng chưa được kiểm tra chất lượng. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại thị xã Ngã Bảy, địa bàn giáp ranh với huyện Châu Thành.   

Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân không nên tiếp tục mở rộng diện tích trồng cam vì khó phòng trừ các loại dịch bệnh và đặc biệt tổ chức tiêu thụ sản phẩm này.

Ông Trần Quang Hành, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Châu Thành cho biết: Huyện vẫn đang cảnh báo bà con không nên phát triển trồng cam sành quá nhiều, vì khi sản lượng quá nhiều, không tiêu thụ kịp sẽ bị mất giá, thu nhập bị thấp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa xác định được tổng diện tích trồng cam sành ở cả đồng bằng sông Cửu Long nên không có cơ sở chính xác để đưa ra cảnh báo cụ thể cho bà con. Mong rằng các cơ quan chức năng nắm chính xác được diện tích trồng cam sành ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để sắp xếp rải vụ trong năm cho phù hợp”.

Tình trạng được mùa rớt giá là nỗi lo cho ngành nông nghiệp và người dân trồng cam sẽ chịu hậu quả nặng nề nhất khi ồ ạt chuyển đổi đất trồng lúa không theo quy hoạch của địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành
Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

(VOV) - Chỉ sau 1 năm, đất trồng lúa của huyện Châu Thành mất đi hơn 800ha, thay vào đó là cây cam sành.

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

Nông dân Hậu Giang bỏ lúa trồng cam sành

(VOV) - Chỉ sau 1 năm, đất trồng lúa của huyện Châu Thành mất đi hơn 800ha, thay vào đó là cây cam sành.