Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Việt Nam được xếp vào nhóm “top 4” những điểm đến cho các khoản đầu tư này sau Trung Quốc, Brasil và Ấn Độ.

Theo kết quả cuộc khảo sát vừa công bố của KPMG, các công ty đa quốc gia Mỹ sẽ tăng cường hoạt động đầu tư vào các thị trường tăng trưởng mạnh trên toàn cầu trong 12 tháng tới. 

Theo đó, 90% các nhà điều hành kinh doanh Mỹ tham gia vào chiến lược phát triển kinh doanh và doanh nghiệp cho biết việc kinh doanh của họ tại các thị trường tăng nhanh và mới nổi (HGEM) rất thuận lợi. Điều này thể hiện qua doanh thu trong năm qua tăng lên tại các thị trường này và kỳ vọng doanh thu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới.

Ngoài các nước trong khối BRIC (gồm Brasil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc), Chile, Philippines, Argentina, Indonesia và Việt Nam là các nước giành được sự quan tâm lớn của các nhà điều hành doanh nghiệp trong năm qua. Số công ty có kế hoạch đầu tư trên 5 triệu USD vào Việt Nam trong 12 tháng tới tăng từ 7% lên 9%.

Hầu hết các nhà điều hành cho biết họ có kế hoạch đầu tư trên 5 triệu USD vào các nước tăng trưởng cao trong 12 tháng tới. Họ cũng sẽ tăng mức chi tiêu vốn vào các thị trường đó. Khoảng 65% số khoản đầu tư sẽ nhắm đến các hoạt động tăng trưởng cao với 37% sẽ “chảy” vào các nước HGEM.

GDP tại các nước HGEM đang tăng trưởng thấp giống như phần còn lại của thế giới. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ sự phục hồi chậm chạp tại các nước phát triển sau suy thoái kinh tế. Ngoài ra, một số nước mà rõ nhất là Trung Quốc đang chủ động hãm tốc độ tăng trưởng để giảm sức ép lạm phát.

Tuy nhiên, phần lớn các nhà điều hành cho rằng tăng trưởng kinh tế của các nước HGEM được đánh giá sẽ gấp từ 3 tới 4 lần những nước phát triển trong những năm tới. Do đó, các khoản đầu tư vào những nước HGEM cần được đánh giá kỹ càng và dài hạn để tận dụng sự tăng trưởng nhanh của các nước này trong tương lai.

Ông Warrick Cleine, Chủ tịch và Tổng Giám đốc KPMG tại Việt Nam nói rằng: “Kết quả khảo sát của KPMG thực sự phản ánh được thực tế mà chúng ta đang thấy và những gì mà tôi nghe được từ các khách hàng, và đó là sự phục hồi lại lòng tin của các nhà đầu tư, một tín hiệu tuyệt vời trong dài hạn cho các nước là thị trường mới nổi tăng trưởng cao, và đặc biệt là ngay tại Việt Nam.

Báo cáo này cho thấy dù các nước HGEM có tiềm năng cao, các nhà đầu tư phải đối mặt với những thách thức và rủi ro đầy khó khăn và phức tạp trong việc gia nhập thị trường và duy trì tăng trưởng. Nhiều nhà điều hành cho rằng văn hóa ngôn ngữ, cơ sở hạ tầng và vai trò của Chính phủ là những quan ngại của họ khi đầu tư vào những thị trường này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam
Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét cấp giấy phép nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam trong thời gian tới

Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam

Hoa Kỳ cấp phép nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục xem xét cấp giấy phép nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam trong thời gian tới

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ  làm việc từ ngày 15- 19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về những vấn đề quan trọng trong đàm phán TPP.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sang thăm, làm việc tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ  làm việc từ ngày 15- 19/9, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ thảo luận với các đối tác Hoa Kỳ về những vấn đề quan trọng trong đàm phán TPP.

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam
Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Thỏa thuận này nhằm giúp các tập đoàn năng lượng Việt Nam có thể quản lý tốt hơn nhu cầu sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm.

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh tại Việt Nam

Thỏa thuận này nhằm giúp các tập đoàn năng lượng Việt Nam có thể quản lý tốt hơn nhu cầu sử dụng năng lượng trong giờ cao điểm.

Hoa Kỳ tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM
Hoa Kỳ tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM

VOV.VN - Dự án sẽ nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP HCM. 

Hoa Kỳ tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM

Hoa Kỳ tài trợ hơn 30 tỷ đồng cho dự án đường sắt đô thị TP HCM

VOV.VN - Dự án sẽ nghiên cứu giải pháp tích hợp hệ thống thông tin tín hiệu điều khiển trung tâm cho các tuyến đường sắt đô thị TP HCM. 

Xuất khẩu vào Hoa Kỳ thường đối mặt những rủi ro gì?
Xuất khẩu vào Hoa Kỳ thường đối mặt những rủi ro gì?

Trong trường hợp, chẳng may bị vướng vào vụ kiện, DN phải thể hiện trách nhiệm, hợp tác với cơ quan chức năng để tìm cách giải quyết vụ kiện.

Xuất khẩu vào Hoa Kỳ thường đối mặt những rủi ro gì?

Xuất khẩu vào Hoa Kỳ thường đối mặt những rủi ro gì?

Trong trường hợp, chẳng may bị vướng vào vụ kiện, DN phải thể hiện trách nhiệm, hợp tác với cơ quan chức năng để tìm cách giải quyết vụ kiện.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN -khối lượng xuất khẩu tiêu 8 tháng lên 126 nghìn tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 23,9% về khối lượng và tăng 38,2% về giá trị so với cùng kỳ 2013 

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN -khối lượng xuất khẩu tiêu 8 tháng lên 126 nghìn tấn với giá trị 790 triệu USD, tăng 23,9% về khối lượng và tăng 38,2% về giá trị so với cùng kỳ 2013