Hòa Kỳ là thị trường lớn nhất của hàng Việt xuất khẩu

VOV.VN -Thị trường này dẫn đầu các nhà nhập khẩu hàng Việt năm 2014, với kim ngạch ước tính đạt 28,5 tỷ USD, tăng 19,6% so năm 2013.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung cả năm 2014, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của nước ta đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013.


Hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng lớn (Ảnh minh họa: KT)

Đóng góp cho mức tăng trưởng này, riêng thị trường Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, với kim ngạch ước tính đạt 28,5 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2013. Trong đó, tốc độ tăng kim ngạch một số mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn là: Hàng dệt, may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; điện tử, máy tính và linh kiện.

Đứng sau Hoa Kỳ là các thị trường như: EU, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thị trường Hoa Kỳ và bài học từ các vụ kiện
Thị trường Hoa Kỳ và bài học từ các vụ kiện

Mỹ luôn là một thị trường xuất khẩu hấp dẫn, song “cái bể lớn đầy cá” đó cũng  tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi các “ngư dân” phải có kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là tình đoàn kết. 

Thị trường Hoa Kỳ và bài học từ các vụ kiện

Thị trường Hoa Kỳ và bài học từ các vụ kiện

Mỹ luôn là một thị trường xuất khẩu hấp dẫn, song “cái bể lớn đầy cá” đó cũng  tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi các “ngư dân” phải có kiến thức và kinh nghiệm, đặc biệt là tình đoàn kết. 

Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ
Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt Nam nên thành lập công ty liên doanh với Hoa  Kỳ, loại hình này sẽ giảm thiểu được tác động có hại đối với công ty và họ sẽ hỗ trợ để mở rộng cơ hội làm ăn thuận lợi nhất

Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt Nam nên thành lập công ty liên doanh với Hoa  Kỳ, loại hình này sẽ giảm thiểu được tác động có hại đối với công ty và họ sẽ hỗ trợ để mở rộng cơ hội làm ăn thuận lợi nhất

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ
8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -8 tháng năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 15,14 tỷ USD hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ và nhập khẩu từ nước này 3,46 tỷ USD

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

8 tháng, xuất siêu 11,68 tỷ USD sang thị trường Hoa Kỳ

VOV.VN -8 tháng năm 2013, Việt Nam đã xuất khẩu 15,14 tỷ USD hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ và nhập khẩu từ nước này 3,46 tỷ USD

Thị trường Hoa Kỳ - Quy định và kinh nghiệm thực tiễn
Thị trường Hoa Kỳ - Quy định và kinh nghiệm thực tiễn

Hội nghị quốc tế về an toàn sản phẩm và các chất bị hạn chế đối với mặt hàng dệt may và giày dép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại TP HCM trong 2 ngày 10 và 11/11.

Thị trường Hoa Kỳ - Quy định và kinh nghiệm thực tiễn

Thị trường Hoa Kỳ - Quy định và kinh nghiệm thực tiễn

Hội nghị quốc tế về an toàn sản phẩm và các chất bị hạn chế đối với mặt hàng dệt may và giày dép nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ diễn ra tại TP HCM trong 2 ngày 10 và 11/11.

Lượng sức nếu muốn vào thị trường Hoa Kỳ
Lượng sức nếu muốn vào thị trường Hoa Kỳ

Những doanh nghiệp nhỏ, gia công là chủ yếu thì rất khó tìm được đối tác từ Hoa Kỳ vì đây là phương thức không phù hợp với thị trường này.  

Lượng sức nếu muốn vào thị trường Hoa Kỳ

Lượng sức nếu muốn vào thị trường Hoa Kỳ

Những doanh nghiệp nhỏ, gia công là chủ yếu thì rất khó tìm được đối tác từ Hoa Kỳ vì đây là phương thức không phù hợp với thị trường này.  

Thay đổi cách tiếp cận thị trường Hoa Kỳ
Thay đổi cách tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt Nam chưa biết sử dụng sức mạnh của thông tin. Nhiều khi thông tin miễn phí nhưng doanh nghiệp cũng không dùng.

Thay đổi cách tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Thay đổi cách tiếp cận thị trường Hoa Kỳ

Doanh nghiệp Việt Nam chưa biết sử dụng sức mạnh của thông tin. Nhiều khi thông tin miễn phí nhưng doanh nghiệp cũng không dùng.