Học phí, xăng dầu đẩy chỉ số giá tháng 9 tăng vọt

Tăng học phí và 2 lần tăng giá xăng trong tháng 8 đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vọt lên đáng kể.  

Bất ngờ nhất là chỉ số giá tiêu dùng của thành phố Hồ Chí Minh từ tốc độ 0,22% tháng 8, đã tăng vượt ngưỡng lên 1,59% ở tháng 9. Đây là mức tăng rất mạnh và cao nhất từ đầu năm đến nay của thành phố này. Cùng xu hướng, nhưng Hà Nội có phần chuyển động chậm hơn. Tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng của Thủ đô tăng 0,77% so với tháng trước, bằng tốc độ tăng của tháng 7.

Tháng 9 là thời điểm năm học mới bắt đầu, hầu hết các trường đại học, cao đẳng tăng học phí lên mức trần theo khung học phí được Thủ tướng phê duyệt ngày (21/8). Cụ thể, học phí trần các trường cao đẳng tăng từ 150.000 đồng/tháng lên 200.000 đồng/tháng, học phí trần đại học tăng từ 180.000 đồng/tháng lên 240.000 đồng/tháng. Thêm vào đó, giá xăng 2 lần tăng trong tháng 8, với tổng mức tăng lên 1.500 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng tới 1.000 đồng/lít. Trước những biến động này, hai nhóm giáo dục và giao thông - bưu chính viễn thông của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tăng giá đột biến. So với tháng trước, chỉ số giá vàng của Hà Nội tăng 1,69%, của thành phố Hồ Chí Minh tăng 1,79%. Chỉ số giá đôla tại hai thành phố tương ứng giảm 0,53% và giảm 0,36%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên