Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2011

Hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 8-12/11, tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 400 gian hàng của Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Sáng 3/11, Sở Công thương Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Bắc Hà tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2011, sẽ diễn ra từ ngày 8 -12/11, tại Trung tâm hội chợ Giảng Võ, Hà Nội

Đây là hội chợ chuyên ngành đầu tiên về thủ công mỹ nghệ được tổ chức, thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ của Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Với hơn 400 gian hàng trưng bày các nhóm sản phẩm như: Sơn mài, mây tre đan, gốm sứ, thêu ren, lụa tơ tằm, điêu khắc gỗ…. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu.

Bà Đào Thu Vịnh, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ, cho biết: “Tiêu chí các doanh nghiệp tham gia hội chợ lần này phải đảm bảo các yếu tố như sản phẩm phải có tính cạnh tranh, có những thiết kế mới, có khả năng chuyên nghiệp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng, khả năng tiếp cận thị trường và các sản phẩm tham gia phải đảm bảo chất lượng, sản phẩm có yếu tố mỹ thuật, kỹ thuật và sản phẩm có tính cạnh tranh cao”.

Tại Hội chợ cũng diễn ra các hội thảo chuyên ngành và ký kết nhiều hợp đồng kinh tế, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Năm 2010 kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của thành phố Hà Nội đạt trên 100 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên