Hội nghị doanh nhân Việt Nam toàn thế giới

VOV.VN -Lần đầu tiên một hội nghị Doanh nhân Việt Nam toàn thế giới được tổ chức ngày hôm nay tại thủ đô Moscow, Nga. 

Tham gia hội nghị, ngoài hàng trăm doanh nhân Việt Nam đang làm ăn kinh doanh tại LB Nga còn có hàng trăm doanh nhân Việt Nam từ trong nước sang, và từ các quốc gia khác đến như Thái Lan, Malaysia, Italia, Bulgaria, Pháp, Mỹ, Israel, Angola…

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại LB Nga, Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: “Hội chợ Triển lãm lần này và các chuyên đề thảo luận thể hiện quyết tâm đoàn kết với các doanh nghiệp LB Nga. Tôi hy vọng, qua Hội chợ này, các doanh nghiệp ở trong nước cũng như ở nước ngoài sẽ tìm được nhiều đối tác hơn nữa trong các doanh nghiệp hàng đầu của LB nga”.

Đại sứ VN tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam hãy biết phối hợp tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch với tập trung ở 10 quốc gia đầu tiên. Với 13 quốc gia có quan hệ đối tác “Chiến lược toàn diện” thì cần có diện tích để mở rộng hợp tác kinh tế với thời hạn 10 năm hoặc lâu dài hơn là cần có tầm nhìn đến năm 2025…

Với tư cách đại diện của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, ông Lê Quốc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, khẳng định chính sách đối với kiều bào Việt Nam, với các doanh nhân Việt Nam đang hoạt động ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước đang tạo điều kiện tốt để bà con làm ăn, thúc đẩy sự phát triển của bản thân và cộng đồng. Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài có thế mạnh là nắm vững địa bàn, thủ tục và thông lệ kinh doanh của nước sở tại cũng như quốc tế, đặc điểm và nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp, đang trở thành khâu quan trọng để giúp các doanh nghiệp Việt Nam trao đổi thông tin về cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối, mở rộng hoạt động thương mại; những nội dung cơ bản của các Hiệp định Thương mại Tự do song phương và đa phương của Việt Nam với các nước và các khu vực… là điều các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài rất cần biết. 

Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: “Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ nội dung của các Hiệp định mà chúng ta đã hoặc trong thời gian sắp tới sẽ ký kết để tận dụng các cơ hội mà Hiệp định mang lại, góp phần thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là tiêu thụ hàng hóa “made in Việt Nam” qua các hệ thống bán buôn, bán lẻ của doanh nghiệp các nước sở tại, trong đó có của các doanh nghiệp Việt Nam".
Đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị

Suốt buổi chiều cùng ngày, nhiều tham luận được trình bày và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài, như: “TPP và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Hoa Kỳ”; “Kinh nghiệm doanh nhân Việt Nam tại Nga tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức từ những thay đổi tình hình chính trị, kinh tế trong xã hội sở tại”; “Góp ý về những thủ tục hành chính, hải quan, ngân hàng… Kinh nghiệm hợp tác trong doanh nhân Việt kiều toàn thế giới”….

Lần đầu tiên sang Nga tham dự Hội nghị này, Bà Hồng Shurany, Việt kiều tại Israel, chuyên kinh doanh du lịch kỳ vọng: “doanh nghiệp dự hội nghị này rất tốt vì được học hỏi những kinh nghiệm của các anh chị đi trước… để phát triển công ty của mình. Tôi hy vọng sẽ có sự hợp tác tốt giữa Nga, Việt Nam và Israel."

Một đại biểu doanh nhân Việt kiều tại Mỹ phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bà Thanh Vân, Việt kiều tại Malaysia, chuyên kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, cho biết: “Tôi đang tìm đối tác hợp tác kinh doanh tại Malaysia; thắt chặt thêm 2 đối tác về mua bán, nhập khẩu gạo của Việt Nam và Thái Lan. Trong tương lai, có thể tôi sẽ làm xuất khẩu gạo đi Mỹ."

Tiếp tục chuỗi hoạt động này, ngày hôm nay (12/11) Hội chợ - Bán hàng “Hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015” sẽ chính thức khai trương tại Tổ hợp đa chức năng Hà nội – Moscow. Bên cạnh đó, các diễn đàn, hội thảo chuyên đề cũng sẽ tiếp tục được tổ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!
Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

VOV.VN - Cùng với đó, trong các quán cà phê, phong cách phục vụ còn gượng ép, họ coi đây một nghề bất đắc dĩ, chưa dám tự hào khi phục vụ.

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

Doanh nhân Việt kiều Lê Văn Vinh: Cà phê giả nhiều quá!

VOV.VN - Cùng với đó, trong các quán cà phê, phong cách phục vụ còn gượng ép, họ coi đây một nghề bất đắc dĩ, chưa dám tự hào khi phục vụ.

David Dương: Tự hào doanh nhân Việt
David Dương: Tự hào doanh nhân Việt

VOV.VN -Không chỉ thực hiện các dự án lớn ở Mỹ, ông David Dương – TGĐ Công ty California Waste Solutions (CWS) liên tục đầu tư về quê hương.

David Dương: Tự hào doanh nhân Việt

David Dương: Tự hào doanh nhân Việt

VOV.VN -Không chỉ thực hiện các dự án lớn ở Mỹ, ông David Dương – TGĐ Công ty California Waste Solutions (CWS) liên tục đầu tư về quê hương.

Nữ doanh nhân Việt bị bắt ở Philippines vì có đạn trong túi
Nữ doanh nhân Việt bị bắt ở Philippines vì có đạn trong túi

My Nguyen, 30 tuổi, bị các nhân viên an ninh của Philippines phát hiện mang một viên đạn cỡ 357 trong túi đeo vai khi đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Nữ doanh nhân Việt bị bắt ở Philippines vì có đạn trong túi

Nữ doanh nhân Việt bị bắt ở Philippines vì có đạn trong túi

My Nguyen, 30 tuổi, bị các nhân viên an ninh của Philippines phát hiện mang một viên đạn cỡ 357 trong túi đeo vai khi đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino.

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào
Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn các doanh nhân phát huy vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

Doanh nhân Việt có đóng góp lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào mong muốn các doanh nhân phát huy vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân Việt Nam  đột tử ở Trung Quốc
Nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân Việt Nam đột tử ở Trung Quốc

Nữ đại gia Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty Hà Linh được xác nhận đã tử vong không rõ nguyên nhân trong chuyến đi công tác tại Trung Quốc.

Nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân Việt Nam  đột tử ở Trung Quốc

Nghiệp kinh doanh của nữ doanh nhân Việt Nam đột tử ở Trung Quốc

Nữ đại gia Hà Thúy Linh, Giám đốc Công ty Hà Linh được xác nhận đã tử vong không rõ nguyên nhân trong chuyến đi công tác tại Trung Quốc.

Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan
Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan

VOV.VN- Đêm 18/10, gần 1.000 doanh nhân Việt kiều và Việt Nam cùng đại diện nhiều tổ chức xã hội Việt Nam đã tham dự Đại hội Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt.

Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan

Sôi động đêm doanh nhân Việt kiều ở Thái Lan

VOV.VN- Đêm 18/10, gần 1.000 doanh nhân Việt kiều và Việt Nam cùng đại diện nhiều tổ chức xã hội Việt Nam đã tham dự Đại hội Hiệp hội doanh nhân Thái-Việt.

Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam
Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân nhiệm kỳ 1

Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

Thành lập Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 43 thành viên, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân nhiệm kỳ 1

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“
Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

VOV.VN - “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015” là cuộc thi đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho các nữ doanh nhân Việt Nam.

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

Khởi động cuộc thi “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt“

VOV.VN - “Tài năng Nữ Doanh nhân Việt 2015” là cuộc thi đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc dành cho các nữ doanh nhân Việt Nam.