Vĩnh Long chuẩn bị lấy ý kiến cử tri nơi những người ứng cử cư trú  

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang chuẩn bị tiến hành việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi những người ứng cử Quốc hội, HĐND cư trú.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cư trú. Kế hoạch này sẽ được tỉnh Vĩnh Long triển khai trong tuần tới.

Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, tỉnh Vĩnh Long có 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 101 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Theo quy định, tất cả các ứng cử viên đều tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.  Việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được tổ chức tại tổ dân phố hoặc khóm, ấp nơi những người ứng cử cư trú do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì.   

Việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử là quy trình bắt buộc làm cơ sở để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Bà Lê Hồng Đào, Phó chủ tịch UBMT TQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú phải có đầy đủ thành phần và số lượng cử tri theo quy định. 

"Ngoài những thành phần theo quy định, người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử cũng được mời tham gia hội nghị này. Trong tình hình hiện nay, chúng tôi cũng quan tâm đến việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19" - bà Hồng cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang cố gắng tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó có những lựa chọn chính xác. 

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang cố gắng tuyên truyền để nhân dân hiểu biết đúng về cơ cấu, thành phần đại biểu được bầu, từ đó có những lựa chọn chính xác. 

Bầu cử Quốc hội và HĐND: UBND các cấp có trách nhiệm gì?
Bầu cử Quốc hội và HĐND: UBND các cấp có trách nhiệm gì?

VOV.VN - UBND phối hợp với HĐND và MTTQ thành lập các tổ phụ trách bầu cử ở địa phương

Bầu cử Quốc hội và HĐND: UBND các cấp có trách nhiệm gì?

Bầu cử Quốc hội và HĐND: UBND các cấp có trách nhiệm gì?

VOV.VN - UBND phối hợp với HĐND và MTTQ thành lập các tổ phụ trách bầu cử ở địa phương

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Rà soát công tác bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Đến nay, công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh trật tự bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu đề ra.