Hội thảo kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và tài chính tại Mỹ

Ngày 15/6, tại thủ đô Washington, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Phòng Thương  mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại Mỹ  phối hợp tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.

Với tên gọi “Các cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực Năng lượng và Tài chính”, hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều tập đoàn và đối tác Mỹ. Tham dự hội thảo có Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Cường, Phó chủ tịch  Phòng thương mại công nghiệp Mỹ, Tami Overby, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ ASEAN Alex Feldman  cùng gần 100 đại diện của các tập đoàn, công ty của Việt Nam và Mỹ.

Mục tiêu chính của hội thảo là nhằm giới thiệu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng và Tài chính ở Việt Nam và đặc biệt là hợp tác đầu tư với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tại hội thảo, phía Việt Nam đã giới thiệu 26 dự án kêu gọi đầu tư ở các lĩnh vực sản xuất điện, xây dựng cơ sở hạ tầng, cho vay vốn, trong đó có cả những dự án cấp quốc gia như nhà máy Lọc dầu  Dung quất, Long sơn, Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn sơn, Nhà máy nhiệt điện Quảng trạch, Long Phú, nhà máy đóng tàu Dung Quất, cảng Phước An và rất nhiều dự án khác.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng giới thiệu các chính sách vĩ mô của Việt Nam về chiến lược phát triển công nghiệp năng lượng và tài chính, cũng như chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam. Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng kêu gọi các đối tác của Mỹ đến Việt Nam đầu tư,  khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện để các công ty Mỹ có thể tiến hành hoạt động đầu tư một cách nhanh nhất. Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng kêu gọi: "Tôi đề nghị các nhà đầu tư, cùng các công ty của Mỹ mong muốn  tiến hành đầu tư vào lĩnh vực năng lượng và tài chính ở Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng liên quan của  Việt Nam. Tôi mong rằng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Tập đoàn năng lượng khác của Việt Nam nhanh chóng đạt được các thỏa thuận hợp tác và đầu tư cụ thể.  Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, các đối tác của Mỹ sẽ sớm tìm được địa chỉ đầu tư lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam".

Cũng tại hội thảo, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cùng với lãnh đạo của Tập đoàn Dầu khí, tập đoàn điện lực Việt Nam đã trả lời câu hỏi  mà các nhà đầu tư và công ty Mỹ đặc biệt quan tâm như: Các chính sách và chủ trương của chính phủ Việt Nam trong vấn đề cụ thể hóa chiến lược năng lượng, các chính sách ưu đãi của chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến Việt Nam thực hiện quyền chủ quyền của mình như thế nào đối với vùng quyền kinh tế 200 hải lý trong quá trình thăm dò và khai thác dầu khí.

Nhận xét về tầm quan trọng của hội thảo này, ông Marco Breu, Tổng giám đốc, công ty McKinsey & Company, một trong những công ty đang đầu tư tại Việt Nam cho biết: "Tôi cho rằng đây là những bước đi đầu tiên rất tốt, và là  xuất phát điểm để thiết lập những tiếp xúc ban đầu, vấn đề ở đây là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cần đảm bảo rằng sẽ có những bước triển khai tiếp theo, đặc biệt là có đại diện ở Mỹ để tiếp tục thúc đẩy trực tiếp các nhà đầu tư. Nếu chỉ dừng lại một hoạt như thế này thì chưa đủ để thu hút các nhà đầu tư mà cần phải thực hiện thêm nhiều công việc tiếp theo. Tôi cho rằng Petro Việt Nam đã nhận ra được điều này, nhưng cần phải làm nhiều hơn để xây dựng quan hệ và niềm tin với các nhà đầu tư Mỹ".  

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư Mỹ cũng đề nghị phía Việt Nam cần cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư trong ngành năng lượng của Việt Nam để từ đó họ có thể xem xét tiến hành các hoạt động đầu tư tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên