Họp báo thông báo kết quả hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC ​

VOV.VN - Chiều 21/10, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã họp báo thông báo về kết quả hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017.

Chiều tối nay, tại Hội An, tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi kết thúc hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, các Bộ trưởng Tài chính, Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã họp báo thông báo về kết quả hội nghị.

Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017. Ảnh  Báo Lao động.

Thông báo nội dung chính Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên đã thảo luận về viễn cảnh kinh tế tài chính mà các nền kinh tế đang đối mặt.

Viễn cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong ngắn hạn là khá lạc quan với sự phục hồi của các thị trường mới nổi và thị trường đang phát triển. Trong trung hạn, rủi ro về thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu vẫn tồn tại tiếp tục cản trở tăng trưởng bền vững, các Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục tập trung vào những hoạt động ưu tiên và hợp tác về kinh tế và tài chính để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu cùng vun đắp tương lai.

Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế thành viên đánh giá cao và nhận thức tầm quan trọng 4 ưu tiên hợp tác tài chính năm 2017 là: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và tài chính bao trùm. Đồng thời, cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các nội dung của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC sẽ được báo cáo lên hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 tổ chức vào tháng 11 tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết: các nội dung các Bộ trưởng Tài chính thảo luận hôm nay đều là nội dung quan trọng và sẽ được báo cáo lên các nhà lãnh đạo APEC nhóm họp vào tháng 11 tới.

“Trong đó, tôi nhấn mạnh hai nội dung về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng và tài chính bao trùm. Kết quả hợp tác về tài chính bao trùm sẽ là nội dung quan trọng được tổng hợp trong báo cáo về tăng trưởng bao trùm kinh tế tài chính và xã hội trình lên các nhà lãnh đạo tại hội nghị Thượng đỉnh”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Cũng tại họp báo, Bộ trưởng Tài chính Philipin thông tin về kết quả Kế hoạch hành động Cebu. Theo đó, các nền kinh tế thành viên đã nỗ lực trong triển khai các hoạt động trong khuôn khổ kế hoạch hành động về tài chính bao trùm, thuế, sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán số, phát triển thị trường bảo hiểm...

Nhiều nền kinh tế đã bắt đầu định hình ra cải cách thể chế để tham gia tích cực hơn vào bảo hiểm rủi ro thiên tai; các hoạt động ứng phó với những thách thức đặt ra từ thay đổi lãi suất, bảo hộ mậu dịch…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017
Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 đánh giá cao đóng góp của các nhà tài trợ cho các hoạt động APEC 2017 tại Việt Nam.

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

Việt Nam công bố 31 nhà tài trợ cho năm APEC 2017

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 đánh giá cao đóng góp của các nhà tài trợ cho các hoạt động APEC 2017 tại Việt Nam.

Cấm xe đỗ trên những tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Cấm xe đỗ trên những tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Sở Giao thông - Vận tải TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Cấm xe đỗ trên những tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Cấm xe đỗ trên những tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Sở Giao thông - Vận tải TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án phân luồng giao thông phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC
Thủ tướng phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, các nền kinh tế APEC cần chung tay, hợp tác sáng tạo hiệu quả để cùng phát triển thịnh vượng và bền vững.

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC

Thủ tướng phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng, các nền kinh tế APEC cần chung tay, hợp tác sáng tạo hiệu quả để cùng phát triển thịnh vượng và bền vững.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC
APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

APEC- SOM 3: Cam kết kiểm soát lây lan bệnh lao trong khu vực APEC

VOV.VN - Hiện nay, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam là phát hiện bệnh nhân lao càng sớm càng tốt và điều trị để giảm các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An
Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Những chiếc lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và logo tỉnh Quảng Nam sẽ được dành tặng các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Ngắm quà đặc biệt tặng Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 ở Hội An

Những chiếc lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và logo tỉnh Quảng Nam sẽ được dành tặng các Bộ trưởng Tài chính APEC 2017...

Bên lề hội nghị APEC: Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp
Bên lề hội nghị APEC: Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Phát triển bền vững khu vực nông nghiệp - nông thôn đang là mối quan tâm lớn không chỉ riêng của Việt Nam mà cả nhiều nền kinh tế APEC.

Bên lề hội nghị APEC: Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp

Bên lề hội nghị APEC: Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp

VOV.VN - Phát triển bền vững khu vực nông nghiệp - nông thôn đang là mối quan tâm lớn không chỉ riêng của Việt Nam mà cả nhiều nền kinh tế APEC.

Những sản phẩm độc đáo phục vụ du khách trong Tuần lễ Cấp cao  APEC
Những sản phẩm độc đáo phục vụ du khách trong Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Nhiều sản phẩm mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam sẽ được đem ra trưng bày phục vụ khách tham quan trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Những sản phẩm độc đáo phục vụ du khách trong Tuần lễ Cấp cao  APEC

Những sản phẩm độc đáo phục vụ du khách trong Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Nhiều sản phẩm mỹ nghệ đặc trưng của Việt Nam sẽ được đem ra trưng bày phục vụ khách tham quan trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Ảnh: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các công trình phục vụ APEC
Ảnh: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các công trình phục vụ APEC

VOV.VN - Ông Trương Quang Nghĩa đã chọn chuyến đi thực tế đầu tiên của mình kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Ảnh: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các công trình phục vụ APEC

Ảnh: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra các công trình phục vụ APEC

VOV.VN - Ông Trương Quang Nghĩa đã chọn chuyến đi thực tế đầu tiên của mình kiểm tra tiến độ thi công các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An
Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

VOV.VN - 500 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 tổ chức tại thành phố Hội An từ 19-21/10.

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

Khoảng 500 đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC tại Hội An

VOV.VN - 500 đại biểu tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 tổ chức tại thành phố Hội An từ 19-21/10.

Chủ tịch nước: Hoàn thiện các phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC
Chủ tịch nước: Hoàn thiện các phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chủ tịch nước: Hoàn thiện các phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC

Chủ tịch nước: Hoàn thiện các phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các phương án, kế hoạch bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
Hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đã phân công hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6/11 đến 11/11 tới đây.

Hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết, đã phân công hơn 500 cán bộ y tế tham gia phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6/11 đến 11/11 tới đây.