HSBC: Việt Nam sẽ phát triển nghề sản xuất đồ gỗ rất nhanh

(VOV) - Ngành quần áo và may mặc, dệt may và sản xuất đồ gỗ sẽ đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam từ 2013-2030.

Ngân hàng HSBC vừa công bố nghiên cứu về kết nối giao thương quốc tế, trong đó có Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho biết, đến năm 2030, Trung Quốc sẽ trở thành đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam khi xu hướng giao thương nội vùng châu Á tăng. Ngoài ra, Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia sẽ trở thành những đối tác xuất khẩu ngày càng lớn của Việt Nam.

Sản xuất đồ gỗ (Ảnh: internet)

Mỹ và Nhật Bản sẽ vẫn là nguồn nhu cầu quan trọng đối với Việt Nam và sẽ vẫn nằm trong số ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam vào năm 2030. Tuy nhiên, vào năm 2030 Mỹ và Nhật Bản vẫn sẽ vẫn nằm trong danh sách ba đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, phản ánh sự đa dạng chủng loại các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam. Chiếm tỷ trọng lớn về xuất khẩu của Việt Nam là các ngành quần áo và may mặc, dệt may và sản xuất gỗ và thiết bị viễn thông. Đây là những lĩnh vực quan trọng mà các nền kinh tế phát triển cao đều có khuynh hướng cần phải nhập khẩu với số lượng lớn.

Theo HSBC, Việt Nam có vị trí thuận lợi  để tận dụng được lợi thế không thể tranh cãi của khu vực châu Á đang nổi: khu vực giao thương năng động nhất trên thế giới. Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Bangladesh và Hàn Quốc sẽ nằm trong số mười thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Việt Nam trong 20 năm tới.

Đặc biệt, HSBC nhận định rằng, với mức lương cạnh tranh của Việt Nam, bao hàm lợi thế mạnh trong các lĩnh vực sản xuất có chi phí thấp như quần áo, dệt may, sản xuất đồ gỗ. Kết quả trong thời gian qua cho thấy, Việt Nam có thể tăng trưởng rất nhanh những ngành nghề này. Ngành quần áo và may mặc, dệt may và sản xuất đồ gỗ sẽ đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam từ năm 2013 đến 2030.

Cùng với đó, quá trình công nghiệp hoá tại Việt Nam cho thấy Việt Nam có nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng về dài hạn. Do đó ngành máy móc công nghiệp sẽ đóng góp hơn 30% vào tăng trưởng nhập khẩu từ thập niên này cho đến năm 2030.

Theo ông James Emmett, Giám đốc toàn cầu Khối Dịch vụ Thanh toán Quốc tế và Tài trợ Thương mại: “Khi các quốc gia chuyển sang các ngành nghề có giá trị cao hơn thì các doanh nghiệp có những cơ hội quan trọng để phát triển và tăng trưởng. Một vài thị trường mới nổi đang tăng trưởng nhanh hơn đã chứng tỏ có sự chuyển dịch từ giao dịch hàng hoá cơ bản như Ngũ cốc hay Đường sang hoàn thiện hay sản xuất các hàng hoá có nhãn hiệu dựa trên nguồn nguyên vật liệu thô đó. Ở nhiều thị trường đã phát triển đã có một sự chuyển dịch sang các ngành hàng chuyên môn như Hoá chất và Dược phẩm khi các doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội đem lại lợi nhuận cao hơn.

Các thị trường mới nổi đang phát triển với một tốc độ phi thường và sẽ tái lập lại một cục diện thương mại thế giới mới trong vòng 20 năm nữa. Bằng cách mở rộng hoạt động sản xuất của họ vào các lĩnh vực mới có giá trị cao hơn, các thị trường mới nổi này đang hướng nhiều quốc gia phát triển vào việc chuyên môn hoá và đa dáng hoá để cạnh tranh. Hiểu rõ những lĩnh vực nào đang phát triển ở những thị trường nào sẽ đem lại những cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp khi họ lên kế hoạch cho tương lai và tận hưởng được lợi ích của  những xu hướng này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồ gỗ Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc
Đồ gỗ Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc

(VOV) - Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đang được người Hàn Quốc được đánh giá cao ở nhóm nội thất, gia dụng và trang trí.

Đồ gỗ Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc

Đồ gỗ Việt Nam dễ tiếp cận thị trường Hàn Quốc

(VOV) - Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam đang được người Hàn Quốc được đánh giá cao ở nhóm nội thất, gia dụng và trang trí.

Gần 1.000 nhà nhập khẩu đăng ký dự Hội chợ đồ gỗ tại Việt Nam
Gần 1.000 nhà nhập khẩu đăng ký dự Hội chợ đồ gỗ tại Việt Nam

Hội chợ này diễn ra từ ngày 11 đến 14/3 tới, tại TP.HCM, với 600 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia

Gần 1.000 nhà nhập khẩu đăng ký dự Hội chợ đồ gỗ tại Việt Nam

Gần 1.000 nhà nhập khẩu đăng ký dự Hội chợ đồ gỗ tại Việt Nam

Hội chợ này diễn ra từ ngày 11 đến 14/3 tới, tại TP.HCM, với 600 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia

Xuất khẩu đồ gỗ về đích sớm
Xuất khẩu đồ gỗ về đích sớm

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), giá trị đơn hàng mà các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nhận được cho hết năm 2010 đạt khoảng 3 tỉ USD, cao hơn cả năm 2009 do tăng đơn hàng từ các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Xuất khẩu đồ gỗ về đích sớm

Xuất khẩu đồ gỗ về đích sớm

Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), giá trị đơn hàng mà các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ nhận được cho hết năm 2010 đạt khoảng 3 tỉ USD, cao hơn cả năm 2009 do tăng đơn hàng từ các thị trường trọng điểm, đặc biệt là thị trường Mỹ.

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu đồ gỗ
Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu đồ gỗ

Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu đồ gỗ lên tới 3,9 tỷ USD năm 2011.

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu đồ gỗ

Việt Nam dẫn đầu ASEAN về xuất khẩu đồ gỗ

Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu đồ gỗ lên tới 3,9 tỷ USD năm 2011.

Khai mạc Hội chợ đồ gỗ quốc tế tại TP HCM
Khai mạc Hội chợ đồ gỗ quốc tế tại TP HCM

(VOV)-Các gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm trang trí nội thất làm từ gỗ, nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ ngành công nghiệp gỗ...

Khai mạc Hội chợ đồ gỗ quốc tế tại TP HCM

Khai mạc Hội chợ đồ gỗ quốc tế tại TP HCM

(VOV)-Các gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm trang trí nội thất làm từ gỗ, nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ ngành công nghiệp gỗ...

Năm 2011, xuất khẩu đồ gỗ có thể vượt 4 tỷ USD
Năm 2011, xuất khẩu đồ gỗ có thể vượt 4 tỷ USD

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietforest) vừa dự báo xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam năm tới sẽ đạt kim ngạch từ 4,1- 4,2 tỷ USD.

Năm 2011, xuất khẩu đồ gỗ có thể vượt 4 tỷ USD

Năm 2011, xuất khẩu đồ gỗ có thể vượt 4 tỷ USD

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietforest) vừa dự báo xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam năm tới sẽ đạt kim ngạch từ 4,1- 4,2 tỷ USD.