Hy Lạp ‘mắc kẹt’ trong đàm phán về khủng hoảng nợ

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp cho biết quốc gia này phải giải quyết một số vấn đề nữa để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.

>> “Con nợ” Hy Lạp vẫn chưa thoát hiểm?

>> Liệu có nhượng bộ vào phút chót cho khủng hoảng nợ Hy Lạp?

>> Hội nghị cấp cao Eurozone khó đạt thỏa thuận về nợ Hy Lạp

>> Tín hiệu tích cực cho khủng hoảng Hy Lạp

Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp George Stathakis cho biết quốc gia này phải giải quyết một số vấn đề nữa để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

Phát biểu trên kênh truyền hình Mega TV của Hy Lạp, Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp George Stathakis cho biết, hiện còn tồn tại “2 hoặc 3” vấn đề nữa, và đó là những vướng mắc cuối cùng, để nước này có thể đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế nhằm tránh kịch bản vỡ nợ và phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

“Đó là 3 vấn đề còn tồn tại trong số 50 giải pháp mà chúng tôi đã đạt được sự đồng thuận,” Bộ trưởng George Stathakis cho biết.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (ngoài cùng bên phải) và Phó Thủ tướng Yannis Dragasakis (từ 2 bên phải), Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis (thứ 2 bên trái) và Bộ trưởng Kinh tế George Stathakis (ngoài cùng bên trái) tham dự cuộc họp bàn về khủng hoảng nợ tại Athens hôm 27/5 – (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, mặc dù đã áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng, nhưng Hy Lạp vẫn đang gặp khó khăn về việc giải ngân gói cứu trợ quốc tế – phao cứu sinh giúp nước này thoát khỏi cảnh vỡ nợ.

Các vấn đề nan giải nhất hiện nay là giải ngân được gói cứu trợ, miễn thuế giá trị gia tăng VAT, và một vấn đề hết sức “nhạy cảm” liên quan đến đảng cánh hữu Độc lập (Independent) ủng hộ liên minh chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras. Đảng này yêu cầu chấm dứt các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà Hy Lạp đang tiến hành và mong muốn đàm phán lại các điều khoản với Liên minh châu Âu về gói cứu trợ tài chính.

Tuy nhiên, Bộ trưởng George Stathakis bày tỏ tin tưởng rằng Hy Lạp sẽ sớm đạt được thỏa thuận với bộ ba chủ nợ quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Qũy tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), tại cuộc họp thượng đỉnh ngày mai (25/6).

Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp cho biết, quốc gia này cần phải đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế vào trước ngày 30/6 – hạn cuối cùng để Hy Lạp có thể tận dụng cơ hội giải ngân gói cứu trợ quốc tế trị giá 240 tỷ euro (tương đương 270 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên