Indonesia muốn mua 500.000 tấn gạo của Việt Nam

Nhu cầu nhập khẩu gạo của Indonesia để đề phòng trường hợp cần thiết. Tuy nhiên hiện tại chưa có thông tin về giá cả hay thời hạn giao hàng.

Trang tin Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên thuộc Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia cho biết, phía Việt Nam đã nhất trí bán cho Indonesia 500.000 tấn gạo sau tháng 9 nếu nước này cần để khắc phục hậu quả lũ lụt.

“Chính phủ Indonesia đã có những bước chuẩn bị cần thiết phòng khi phải nhập khẩu gạo. Thỏa thuận với Việt Nam chỉ để đề phòng trường hợp cần thiết và có thể là sau tháng 9. Nếu Indonesia quyết định nhập khẩu gạo, Việt Nam sẵn sàng bán 500.000 tấn cho Indonesia” - quan chức này cho biết.

Hiệp hội lương thực Việt Nam (Vinafood) hiện chưa có bình luận nào về thông tin trên. Trong khi đó, một thương nhân cho biết, Vinafood đã bắt đầu thu mua gạo dự trữ trước khi hoàn tất thương vụ với Indonesia.

Thông tin này khiến giá gạo tại thị trường Việt Nam đột ngột tăng trong 2 tuần trở lại đây, giới thương nhân cho biết.

Giá gạo 15% tấm xuất khẩu (FOB cảng Sài Gòn) tăng lên 415 USD – 420 USD/tấn trong tuần này, từ 415 USD/tấn tuần trước, và 390 – 395 USD/tấn hôm 1/8./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên