Khai mạc Diễn đàn Kinh tế giữa hai bờ eo biển Đài Loan

VOV.VN -Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 10 đã khai mạc ngày 3/5 tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Được khởi xướng từ năm 2006, Diễn đàn Kinh tế, Thương mại và Văn hóa giữa hai bờ eo biển Đài Loan được coi là diễn đàn thường kỳ giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan.

Tham dự Diễn đàn có ông Du Chính Thanh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Chính Hiệp Trung ương Trung Quốc, ông Chu Lập Luân- Chủ tịch Quốc dân Đảng Trung Quốc, cùng nhiều đại diện và chuyên gia từ hai bên.

Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc Đại lục đã mở ra một chương mới trong lịch sử quan hệ giữa hai bờ eo biển vào ngày 11/2, sau cuộc hội đàm cấp chính quyền lần đầu tiên từ trước đến nay. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Du Chính Thanh đã nhấn mạnh yêu cầu đối thoại giữa Trung Quốc và Đài Loan, cho rằng cả Trung Quốc và Đài Loan cần đảm bảo sự phát triển quan hệ giữa hai bờ eo biển theo đường lối hòa bình, phù hợp với thỏa thuận 1992.

Ông Du Chính Thanh khẳng định, đối thoại là cơ hội để Trung Quốc hoàn thiện đề xướng “Con đường Tơ lụa” và một số các cơ hội hợp tác kinh tế trong khu vực, cũng như thúc đẩy thị trường quốc tế và nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Trung Quốc.

Ông cũng yêu cầu có sự đóng góp rộng khắp từ các tầng lớp trong xã hội nhằm trao đổi những vấn đề lớn, thúc đẩy sự phát triển giữa hai bờ eo biển.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc dân Đảng Chu Lập Luân cũng cam kết Quốc dân Đảng sẽ tăng cường trách nhiệm hơn nữa đối với cộng đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển dựa trên cơ sở của thỏa thuận năm 1992.

Ông Chu Lập Luân nhấn mạnh, sự phát triển hòa bình cần phải được thúc đẩy và cả hai bên đều cần tăng cường trao đổi sâu rộng nhằm làm lợi cho hai bờ eo biển. “Chúng ta cần có một quan điểm tích cực, lành mạnh và thái độ tích cực để xử lý những diễn biến trong mối quan hệ giữa hai bờ eo biển. Thế kỷ 21 là thời điểm của hợp tác, chứ không phải đối kháng,” ông nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên