Khai mạc hội chợ nông nghiệp đồng bằng sông Hồng

(VOV) - Đây là dịp để các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tìm hiểu cơ hội đầu tư, chính sách của các địa phương.

Tối 29/11, tại Ninh Bình, khai mạc hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại đồng bằng sông Hồng 2012. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đến dự và cắt băng khai mạc hội chợ. Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại đồng bằng sông Hồng 2012 có quy mô 200 gian hàng, trưng bày tại hội chợ gồm các sản phẩm về nông lâm thủy sản, rau quả, vật tư nông nghiệp.

Hội chợ nhằm quảng bá thương hiệu, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây còn là dịp để các nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp xúc, tìm hiểu cơ hội đầu tư, chính sách và các dự án đầu tư của các địa phương trong vùng, qua đó, thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại quảng bá thương hiệu, sản phẩm giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông – lâm – thủy sản, thủ công mỹ nghệ làm cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũ Văn Tám khẳng định: “Hội chợ triển lãm nông nghiệp và thương mại vùng đồng bằng sông Hồng năm 2012 nằm  trong chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn khu vực đồng bằng sông Hồng, là hoạt động quan trọng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh trong vùg. Đây là cơ hội tốt để các địa phương trong vùng giới thiệu  những tiềm năng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp cũng như quảng bá giới thiệu những mặt hàng nông sản  phong phú đa dạng, là nơi trao đổi tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư và trao đổi thương mại về nông sản.”

Ngay trong buổi tối khai mạc hội chợ đã có hàng nghìn lượt người trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham quan các gian hàng. Hội chợ kéo dài từ nay đến hết ngày 3/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên