Khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất FTA Việt Nam- Israel

VOV.VN -Lễ khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Israel diễn ra tại Hà Nội ngày 28/3/2016

Ngày 28/3/2016, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh-Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại Quốc tế và Bà Meirav Eilon Shahar-Đại sứ Israel tại Hà Nội đã đồng chủ trì Lễ khai mạc Phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Israel.

 
Sự kiện này là hoạt động thiết thực kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel. Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Bà Đại sứ Israel khẳng định đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, đánh dấu mốc đầu tiên của quá trình đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương.

Theo đó, hai bên sẽ đàm phán một Hiệp định thương mại tự do phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai quốc gia.
Phạm vi của Hiệp định sẽ bao gồm các lĩnh vực như thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, và một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và Bà Đại sứ Israel bày tỏ tin tưởng rằng Hiệp định thương mại tự do Việt Nam –Israel, nếu đàm phán thành công, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp, đầu tư giữa hai nước. Lãnh đạo hai bên sẽ theo dõi sát sao và kịp thời có ý kiến chỉ đạo để tiến trình đàm phán được triển khai thuận lợi, sớm mang lại kết quả đáp ứng được lợi ích của cả hai bên.

Sau 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Israel đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau. Trong lĩnh vực thương mại, Israel là một trong những đối tác lớn của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 5 lần trong 5 năm từ mức 375 triệu USD năm 2011 lên gần 1,7 tỷ USD năm 2015. Ngoài ra, hợp tác trong các lĩnh vực khác như đầu tư, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ, lao động cũng đã, đang và sẽ có nhiều triển vọng phát triển.

Theo chương trình dự kiến, phiên đàm phán thứ nhất sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 28 đến 30 tháng 3 năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018
FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định mở ra tiềm năng thị trường to lớn, tạo thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

FTA Việt Nam - EU có hiệu lực chính thức vào năm 2018

VOV.VN - Hiệp định mở ra tiềm năng thị trường to lớn, tạo thuận lợi để hàng xuất khẩu Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường EU.

“Nóng” vấn đề sở hữu trí tuệ trong FTA Việt Nam với EU
“Nóng” vấn đề sở hữu trí tuệ trong FTA Việt Nam với EU

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần đảm bảo tính nghiêm minh của các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

“Nóng” vấn đề sở hữu trí tuệ trong FTA Việt Nam với EU

“Nóng” vấn đề sở hữu trí tuệ trong FTA Việt Nam với EU

VOV.VN - Theo các chuyên gia, cần đảm bảo tính nghiêm minh của các quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU.

Việt Nam-EU tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán FTA
Việt Nam-EU tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán FTA

VOV.VN -Việt Nam đã trở thành một trong những nước ASEAN đầu tiên kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với EU

Việt Nam-EU tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán FTA

Việt Nam-EU tuyên bố chính thức kết thúc đàm phán FTA

VOV.VN -Việt Nam đã trở thành một trong những nước ASEAN đầu tiên kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do với EU

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay
FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

VOV.VN -Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

FTA Việt Nam - Hàn Quốc chính thức hiệu lực từ hôm nay

VOV.VN -Theo Bộ Công Thương, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

Nhiều nhà bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định FTA
Nhiều nhà bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định FTA

VOV.VN - Hơn 70% doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA).

Nhiều nhà bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định FTA

Nhiều nhà bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định FTA

VOV.VN - Hơn 70% doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn thờ ơ với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA).

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU
Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

VOV.VN -EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định FTA theo hướng mang lại lợi ích tối đa cho người dân hai bên

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

Kết thúc đàm phán FTA-Kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-EU

VOV.VN -EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định FTA theo hướng mang lại lợi ích tối đa cho người dân hai bên

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao
FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

VOV.VN - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam và thúc đẩy hội nhập sâu.

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

FTA Việt Nam-EU sẽ kích hoạt làn sóng đầu tư chất lượng cao

VOV.VN - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU được kỳ vọng sẽ kích hoạt một làn sóng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam và thúc đẩy hội nhập sâu.