Khai thác dầu an toàn, kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Tôi đánh giá cao khi PVN đã đã xây dựng phương án trình Chính phủ các giải pháp”.

>> Giá dầu thế giới giảm kỷ lục, ngành dầu khí Việt Nam có bị tác động?
>> Chủ tịch PVN: Giá dầu giảm không đáng ngại
>> PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

“Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần bám sát diễn biến giá dầu thế giới để có kế hoạch ứng phó trong đầu tư, khai thác, đồng thời cần có những giải pháp đảm bảo an toàn ổn định và an ninh cho các công trình dầu khí trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp”.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Theo báo cáo của Tập đoàn Dầu khí, năm 2014 tập đoàn hoàn thành về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, khai thác dầu thô trong nước vượt 1,18 triệu tấn so với kế hoạch năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP của cả nước.

Năm 2015, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, dự báo giá dầu thô thế giới vẫn tiếp tục giảm sẽ tác động lớn đến sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách nhà nước.

Trước diễn biến này, ông Nguyễn Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí cho biết sẽ phải tăng cường dự báo thị trường để chủ động, cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành; điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa chỉ tiêu tăng GDP, thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả của doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị, năm 2015 Tập đoàn tiếp tục bám sát diễn biến để có giải pháp trước mắt và lâu dài, vừa duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, vừa đảm bảo kế hoạch nộp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, Tập đoàn phải có giải pháp đảm bảo an ninh cho các công trình dầu khí, trong bối cảnh diễn biến Biển Đông phức tạp.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tôi đánh giá rất cao PVN khi có biến động giá dầu đã xây dựng phương án trình Chính phủ các giải pháp. Hiện Thủ tướng cũng đã giao các bộ, ngành cùng với PVN tính toán giải pháp. Theo dự báo nếu giá dầu trước 60-70 USD/thùng, ngân sách nhà nước hụt thu khoảng 50.000 – 70.000 tỷ đồng, dầu khí đóng 20,6% thu ngân sách, nên tác động lớn đến cân đối ngân sách nhà nước, chưa kể khó khăn của tập đoàn là cân đối nguồn vốn, giãn hoãn một số công trình. Do đó, tôi đề nghị PVN bám sát diễn biến để ứng phó. Đồng thời đề nghị PVN rà soát kế hoạch sản xuất, sửa chữa và đảm bảo an ninh để tăng cường hoạt động. Tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp, nên việc sản xuất và khai thác phải an toàn, kết hợp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên