Khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay

VOV.VN -  Đây là sự kiện quan trọng, biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt - Lào.

Sáng 25/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith cùng cắt băng khánh thành cặp Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị, Việt Nam) - La Lay (Salavan, CHDCND Lào).

Nằm trên tuyến biên giới giữa huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam và  tỉnh Salavan, Lào, Cửa khẩu La Lay được Chính phủ 2 nước Việt - Lào nâng cấp thành cửa khẩu chính vào năm 1998.


Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu La Lay những năm qua liên tục tăng, năm 2010 giá trị chỉ đạt  khoảng 7,7 triệu USD, năm 2013 đã đạt 63 triệu USD. Theo tính toán, vào năm 2015 con số này sẽ đạt hơn 100 triệu USD và 245 triệu USD vào năm 2020. Cùng với đó số lượt người và phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế La Lay  cũng sẽ tăng gấp nhiều lần.

Phát biểu tại lễ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh khẳng định: Đến nay, toàn tuyến biên giới Việt - Lào dài hơn 2.000 cây số đã có 8 cặp cửa khẩu quốc tế. Các cặp cửa khẩu đã và đang thực sự góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu giao lưu cũng như hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu giữa các tỉnh biên giới thuộc 2 nước, vì sự phát triển và phồn vinh của nhân dân 2 nước Việt Nam –Lào.

Việc khai trương cửa khẩu Quốc tế La Lay là sự kiện quan trọng, biểu hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung son sắc, thể hiện đoàn kết nhất trí, sự tin tưởng lẫn nhau giữa các cấp lãnh đạo và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Cặp cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) –LaLay (Salavan) cũng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống cặp của khẩu trên toàn tuyến biên giới 2 nước, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới về kinh tế thương mại, đầu tư và du lịch giữa các tỉnh miền Trung Việt Nam với các tỉnh Nam Trung Lào, Đông Nam Thái Lan.

Việc thiết lập cặp của khẩu quốc tế La Lay còn góp phần thu hút đầu tư của 2 nước và quốc tế vào khu vực này, tạo tiền đề cho việc hoàn chỉnh qui hoạch toàn bộ hệ thống cửa khẩu biên giới 2 nước, hỗ trợ cho việc phát triển của Hành lang Kinh tế Đông Tây.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2 cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay. Theo đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Quảng Trị quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu La Lay trở thành đô thị loại 4 trước năm 2020 và đô thị loại 3 vào giai đoạn 2025. Bên cạnh đô thị Khe Sanh - Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang hình thành và phát triển cụm đô thị phía Tây, giáp với biên giới Việt - Lào, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và 2 tỉnh Salavan, Savannakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Việt Nam-Lào
Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Việt Nam-Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng ta sang dự Hội thảo lý luận giữa hai Đảng

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Việt Nam-Lào

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Việt Nam-Lào

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đoàn đại biểu Đảng ta sang dự Hội thảo lý luận giữa hai Đảng

Tăng cường hợp tác Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Lào
Tăng cường hợp tác Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Lào

VOV.VN -Hai bên cam kết xây dựng hệ thống thông tin điện tử và tiến tới xây dựng trang thông tin điện tử cho Chính phủ Lào

Tăng cường hợp tác Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Lào

Tăng cường hợp tác Văn phòng Chính phủ Việt Nam-Lào

VOV.VN -Hai bên cam kết xây dựng hệ thống thông tin điện tử và tiến tới xây dựng trang thông tin điện tử cho Chính phủ Lào

Việt Nam-Lào bàn giao, tiếp nhận 31 hài cốt liệt sĩ
Việt Nam-Lào bàn giao, tiếp nhận 31 hài cốt liệt sĩ

Tổng cộng 2 đợt cất bốc trong mùa khô năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, hai bên đã cất bốc được 88 hài cốt.

Việt Nam-Lào bàn giao, tiếp nhận 31 hài cốt liệt sĩ

Việt Nam-Lào bàn giao, tiếp nhận 31 hài cốt liệt sĩ

Tổng cộng 2 đợt cất bốc trong mùa khô năm 2013 và những tháng đầu năm 2014, hai bên đã cất bốc được 88 hài cốt.

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu
Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Đây là dự án quan trọng giúp Lào đảm bảo an ninh năng lượng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

Việt Nam - Lào hợp tác xây dựng đường ống dẫn dầu

VOV.VN - Đây là dự án quan trọng giúp Lào đảm bảo an ninh năng lượng trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước.

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào
Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đưa hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

Củng cố hợp tác 2 nền tài chính Việt Nam - Lào

VOV.VN - Trong thời gian tới, hai nước sẽ đưa hợp tác phát triển kinh tế, đầu tư tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương
Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự. 

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

Việt Nam, Lào tăng cường hợp tác quân sự địa phương

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh của Lào đã tích cực hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự.