Khám phá những miền đất vắng bóng xe hơi nổi tiếng thế giới

VOV.VN -Venice ở Italy, đảo Mackinac ở Mỹ, Hydra ở Hy Lạp, đảo Sark ở Anh... là những địa danh vắng bóng xe hơi.

Các kênh đào dày đặc ở Venice, Italy khiến cho xe hơi ít có cơ hội xuất hiện.
Đảo Mackinac ở Michigan, Mỹ có số dân ít ỏi và hiếm khi có xe hơi lưu hành mặc dù đây là điểm du lịch hút khách. Phương tiên chủ yếu trên đảo là xe đạp và ngựa.
Thay vì ô tô, người dân ở Cinque Terre, Italy thường đi lại bằng tàu hỏa và thuyền.
Đảo Sark ở Anh có số dân khoản 600 người. Xe ô tô bị cấm ở đảo này, thay vào đó, phương tiện di chuyển là xe đạp và ngựa.
Thành phố Fes el-Bali ở Morocco với nhiều đường hẹp là khu đô thị “không xe hơi” lớn nhất thế giới.
Đảo Hydra ở Hy Lạp có nhiều nhà hàng, cửa hiệu, chợ và phòng trưng bày. Tuy nhiên, ô tô ở đây lại thuộc loại “hàng hiếm”. Lừa, tàu bè và xe đạp là phương tiện giao thông chủ yếu trên đảo này.
“Đảo lửa” Fire Island ở New York, Mỹ cũng cấm xe ô tô, ngoại trừ các trường hợp cấp cứu và thi công trong xây dựng.
Đối với ngôi làng Giethoorn ở Hà Lan, xe hơi là thứ ít khi được trưng dụng. Người dân chủ yếu đi bộ hoặc đi thuyền qua hệ thống kênh đào.
La Cumbrecita là một thị trấn nhỏ ở Argentina với số dân khoảng 350 người. Đây là khu phố đi bộ nên ô tô không có cơ hội len vào.
Đảo Ko Phi Phi ở Thái Lan gần khu du lịch nổi tiếng Phuket vắng bóng ô tô, ngoài xe cứu thương./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lần đầu tiên, phố đi bộ Sài Gòn lắp đèn giao thông có âm thanh
Lần đầu tiên, phố đi bộ Sài Gòn lắp đèn giao thông có âm thanh

Những âm thanh lạ này gây sự chú ý cho nhiều người dân cũng như du khách nước ngoài.

Lần đầu tiên, phố đi bộ Sài Gòn lắp đèn giao thông có âm thanh

Lần đầu tiên, phố đi bộ Sài Gòn lắp đèn giao thông có âm thanh

Những âm thanh lạ này gây sự chú ý cho nhiều người dân cũng như du khách nước ngoài.

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động
TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

VOV.VN -Phố Đi bộ trên đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng.

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

TP HCM chính thức đưa phố đi bộ Nguyễn Huệ vào hoạt động

VOV.VN -Phố Đi bộ trên đường Nguyễn Huệ dài 670m, rộng 64m với kinh phí xây dựng gần 430 tỷ đồng.

Nườm nượp du khách đổ về tuyến phố đi bộ mới ở Hà Nội
Nườm nượp du khách đổ về tuyến phố đi bộ mới ở Hà Nội

VOV.VN - Đến với khu phố đi bộ mới ở Hà Nội mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và những phút giây thư thái bên bạn bè.

Nườm nượp du khách đổ về tuyến phố đi bộ mới ở Hà Nội

Nườm nượp du khách đổ về tuyến phố đi bộ mới ở Hà Nội

VOV.VN - Đến với khu phố đi bộ mới ở Hà Nội mỗi dịp cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức âm nhạc, ẩm thực và những phút giây thư thái bên bạn bè.

Phố đi bộ hấp dẫn du khách khi tới Huế
Phố đi bộ hấp dẫn du khách khi tới Huế

VOV.VN - Phố đi bộ là một điểm đến khá hấp dẫn dành cho du khách khi đến thành phố Huế, du khách có thể thoải mái dạo chơi, ăn uống, mua sắm…

Phố đi bộ hấp dẫn du khách khi tới Huế

Phố đi bộ hấp dẫn du khách khi tới Huế

VOV.VN - Phố đi bộ là một điểm đến khá hấp dẫn dành cho du khách khi đến thành phố Huế, du khách có thể thoải mái dạo chơi, ăn uống, mua sắm…