Khánh thành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu

VOV.VN - Sáng 7/10, tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Tuần Châu tổ chức lễ công bố và khánh thành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Đây cũng là công trình trọng điểm được gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 14. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo nhiều Bộ, ngành trung ương và tỉnh Quảng Ninh.

Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu được khởi công từ năm 2012 với tổng giá trị đầu tư khi hoàn thiện là hơn 10 nghìn tỷ đồng. Sau hơn 3 năm thi công, Tập đoàn Tuần Châu đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nên công trình đã hoàn thành sớm hơn 6 năm so với kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu bến bãi cho các hãng tàu, tạo thêm vẻ đẹp cảnh quan xứng tầm Di sản Thiên nhiên Thế giới vịnh Hạ Long.

Đại diện lãnh đạo trung ương, tỉnh Quảng Ninh và tập đoàn Tuần Châu làm lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng tỉnh Quảng Ninh.

Cảng có chiều dài neo đậu gần 7km, độ sâu tối thiểu 10m, tối đa 17m, đủ điều kiện tiếp nhận 2.000 tàu neo đậu. Cảng có mớn nước sâu, xây dựng ở nơi kín gió, gần luồng đường thủy quốc gia, tiện lợi cho công tác quản lý cũng như đảm bảo an toàn cho các tàu ra vào, neo đậu đón trả khách.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Hiện các hạng mục nhà điều hành, nhà ga, văn phòng của các hãng tàu, hệ thống hậu cần,… đồng bộ, hiện đại đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ du khách.

Đặc biệt, ngay sau khi được công bố đưa vào hoạt động, tháng 7/2015, Cảng tàu khách Quốc tế Tuần Châu đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố trên hải đồ quốc tế, định danh trên bản đồ du lịch quốc tế. Trước đó, năm 2009, Tập đoàn Tuần Châu đã đưa Cảng du thuyền Tuần Châu (cảng 1) vào hoạt động. Hệ thống cảng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là Cảng du thuyền nhân tạo lớn nhất Việt Nam.

Phối cảnh Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Theo quy hoạch, đến hết năm 2015, toàn bộ gần 500 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long sẽ chuyển từ Cảng tàu khách Bãi Cháy về đây hoạt động.

Đánh giá về vai trò của Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây là một sản phẩm hết sức quan trọng trong kết cấu hạ tầng, thực hiện cơ chế đổi mới của Đảng, Nhà nước, kêu gọi nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách vào các kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có hệ thống cảng biển.

Hệ thống cảng tàu khách Tuần Châu góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, xứng tầm kỳ quan di sản vịnh Hạ Long.

Việc đưa vào hoạt động Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu sẽ góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng cảng bến khu vực vịnh Hạ Long, là một cửa ngõ thông thương của Quảng Ninh hướng ra thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảng du thuyền lớn nhất thế giới Tuần Châu thành cảng quốc tế
Cảng du thuyền lớn nhất thế giới Tuần Châu thành cảng quốc tế

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Bộ GTVT công bố cảng Tuần Châu là cảng biển được phép đón tàu thuyền du lịch trong và ngoài nước.

Cảng du thuyền lớn nhất thế giới Tuần Châu thành cảng quốc tế

Cảng du thuyền lớn nhất thế giới Tuần Châu thành cảng quốc tế

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Bộ GTVT công bố cảng Tuần Châu là cảng biển được phép đón tàu thuyền du lịch trong và ngoài nước.

Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long
Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long

Tập đoàn Tuần Châu lại vừa trình UBND tỉnh Quảng Ninh điều chính quy hoạch và đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long.

Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long

Tập đoàn Tuần Châu lại xin đổ đất, lấn Vịnh Hạ Long

Tập đoàn Tuần Châu lại vừa trình UBND tỉnh Quảng Ninh điều chính quy hoạch và đổ hơn 20 triệu m3 đất, đá, bùn, cát xuống Vịnh Hạ Long.

Lấn vịnh Hạ Long mới chỉ là ý tưởng của Công ty Âu Lạc Tuần Châu
Lấn vịnh Hạ Long mới chỉ là ý tưởng của Công ty Âu Lạc Tuần Châu

VOV.VN - Tất cả mới chỉ là ý tưởng đề xuất của Công ty TNHH Âu Lạc Tuần Châu lên UBND tỉnh Quảng Ninh.

Lấn vịnh Hạ Long mới chỉ là ý tưởng của Công ty Âu Lạc Tuần Châu

Lấn vịnh Hạ Long mới chỉ là ý tưởng của Công ty Âu Lạc Tuần Châu

VOV.VN - Tất cả mới chỉ là ý tưởng đề xuất của Công ty TNHH Âu Lạc Tuần Châu lên UBND tỉnh Quảng Ninh.

Amata và Tuần Châu bắt tay làm dự án 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh
Amata và Tuần Châu bắt tay làm dự án 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích 5.789 ha bao gồm 3 khu vực là khu công nghiệp, khu bất động sản nhà ở và một khu đa chức năng...

Amata và Tuần Châu bắt tay làm dự án 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Amata và Tuần Châu bắt tay làm dự án 1,6 tỷ USD tại Quảng Ninh

Dự án dự kiến được triển khai trên diện tích 5.789 ha bao gồm 3 khu vực là khu công nghiệp, khu bất động sản nhà ở và một khu đa chức năng...