Khánh thành cầu đường bộ Kim Thành nối Việt Nam – Trung Quốc

Sáng nay (1/9), cầu đường bộ bắc qua thượng nguồn sông Hồng từ Khu thương mại – công nghiệp Kim Thành (thành  phố Lào Cai, Việt Nam) nối Khu khai phát Bắc Sơn (thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã chính thức thông xe.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu, các đại biểu đánh giá cao tầm quan trọng của cây cầu này trên tuyến hành lang kinh tế Hải Phòng - Hà Nội – Lào Cai  (Việt Nam) - Hà Khẩu - Côn Minh (Trung Quốc) nằm trong vành đai phát triển kinh tế của tiểu vùng sông Mê Kông. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại – du lịch giữa Việt Nam và vùng Tây nam Trung Quốc nói riêng và Trung Quốc với khu vực ASEAN nói chung trong điều kiện mới.

Cầu đường bộ Kim Thành được thiết kế hiện đại với chiều dài 280m, rộng 21,5m, 5 trụ chính và trụ cầu tạo dáng hình chữ V trông rất vững chắc. Lòng cầu thiết kế đảm bảo 4 làn xe chạy hai chiều. Cầu nằm trên trục đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai (Việt Nam) nối liền với đường cao tốc Hà Khẩu – Mông Tự - Côn Minh (Trung Quốc) vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng.

Lễ cắt băng khánh thành cầu đường bộ Kim Thành nối Việt Nam - Trung Quốc

Cầu hoàn thành trong tổng thời gian 3 năm do các kiến trúc sư, cán bộ kỹ thuật của ngành giao thông vận tải Việt Nam và Trung Quốc cùng phối hợp thiết kế xây dựng. Tổng giá trị đầu tư khoảng hơn 10 triệu USD.

Đây cũng là công trình lớn và có nhiều ý nghĩa của tỉnh Lào Cai và ngành giao thông vận tải Việt Nam thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Cùng thời gian trên, bên phía Khu khai phát Bắc Sơn (Thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) cũng diễn ra lễ trọng thể khánh thành cây cầu Kim Thành với sự tham dự của đoàn đại biểu 4 tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam và đông đảo nhân dân trên biên giới Việt - Trung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên