Khánh thành Cầu tàu 20.000 DWT lớn nhất ĐBSCL

Sau hơn 14 tháng thi công, ngày 19/9, UBND TP Cần Thơ và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng Bến số 2 - Cầu tàu 20.000 tấn cảng Cái Cui, sớm hơn 2 tháng so với dự định.  

Hạng mục công trình này được gắn biển Chào mừng Đại hội Đảng các cấp của thành phố Cần Thơ hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Bến số 2 - Cầu tàu 20.000 tấn là hạng mục chính của dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui (giai đoạn 2) và khu hậu cần logistics có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng. Bến số 2 hoàn thành trở thành Cầu tàu lớn nhất hiện nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đủ năng lực tiếp nhận bốc dỡ hàng hoá tàu 20.000 tấn và dưới 30.000 tấn ra vào cảng. Đưa vào sử dụng Cầu tàu lớn nhất khu vực góp phần giúp thành phố Cần Thơ từng bước hoàn thiện vai trò đầu mối cửa ngõ giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ mục tiêu liên kết phát triển giao thương hàng hoá xuất nhập khẩu trực tiếp bằng đường thuỷ đến với thị trường trong và ngoài nước, tiết kiệm thời gian, giảm giá thành vận chuyển đồng thời giải toả bớt áp lực hàng hoá cho cảng Sài Gòn hiện đang quá tải.

Cùng ngày, TP Cần Thơ tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng công trình đường Nguyễn Văn Cừ nối dài gần 4 km (mặt ngang rộng 34 m) có hai cầu vĩnh cửu, tổng mức đầu tư hơn 131 tỷ đồng. Đây là con đường kiểu mẫu của thành phố Cần Thơ kết nối hạ tầng giao thông quan trọng của thành phố. Công trình cũng được gắn biển chào mừng đại hội đảng các cấp của thành phố Cần Thơ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên