Doanh nghiệp kinh tế số than khó vì chịu “1 cổ 2 tròng“?

VOV.VN - Ở lĩnh vực kinh tế số, doanh nghiệp viễn thông kêu khó khăn vì đang phải đóng phí thương quyền vào ngân sách vừa phải đóng phí viễn thông công ích.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2017 về kinh tế số ngày 26/7 tại Hà Nội, ông Đào Huy Giám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam cho biết, hơn lúc nào hết Việt Nam cần phải quan tâm đến lĩnh vực kinh tế số. Số liệu những năm gần đây cho thấy, với 1,7% dân số Việt Nam làm việc trong lĩnh vực kinh tế số đã tạo ra 5% thu nhập quốc dân.

“Mức thu nhập bình quân, mức giá trị gia tăng trên mỗi lao động kinh tế số lớn gấp 3 lần trung bình của cả nước. Do vậy, phát triển kinh tế số là một động lực để tạo ra giá trị gia tăng và những sức mạnh đột phá về năng lực phát triển bền vững”, ông Giám khẳng định.

Doanh nghiệp kinh tế số vẫn bị phân biệt đối xử?

Tuy nhiên tại Diễn đàn, ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, Phó trưởng nhóm công tác kinh tế số cho biết, thời gian qua mặc dù các Nghị quyết của Đảng nói rất mạnh về kinh tế tư nhân, nhưng trong thực tế đối với ngành kinh tế số đã có sự phân biệt thành phần.

 Ông Bùi Quang Ngọc, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại diễn đàn.
Đặc biệt, khi tham gia các chương trình tin học hóa cho khu vực công quyền, một số dự án đã hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân. Trong khi đó, hiện vẫn đang có sự trợ giá không lành mạnh đối với doanh nghiệp nhà nước.

Ông Ngọc chỉ rõ, đã đến lúc đề nghị Bộ Công Thương cần nghiên cứu về việc phân tách các ngành nghề kinh tế và không được phép trợ giá chéo và phải bỏ phí viễn thông công ích. Thực tế hiện nay, doanh nghiệp viễn thông đang phải đóng phí thương quyền vào ngân sách 0,5% trên tổng doanh. Nhưng ngoài ra vẫn phải đóng phí viễn thông công ích là 1,5% doanh thu vào quỹ do Bộ TT&TT quản lý và sử dụng.

“Quỹ này không nằm trong ngân sách Nhà nước, như vậy đã tạo ra cho doanh nghiệp viễn thông phải chịu “một cổ hai tròng” với tổng phí 2% doanh thu là mức quá lớn”, ông Ngọc tỏ ra không hài lòng.

Đối với lĩnh vực công ích, ông Ngọc cho biết, các doanh nghiệp sau khi đóng đầy đủ các loại thuế và phí theo quy định, thì phí công ích phải là sự tự nguyện. Trong khi Internet là hạ tầng kết nối của nền kinh tế số, là cuộc sống kinh tế xã hội, văn hóa ngày nay, đáng lẽ doanh nghiệp phải được hỗ trợ, được khuyến khích thì lại bị “đè” ra để nộp thuế 2% nên đề nghị Bộ Tài chính cần lưu ý vấn đề này.

“Riêng bộ TT&TT hiện nay đang thành lập các đoàn thanh tra xuống các công ty viễn thông để thanh tra vì sao các doanh nghiệp nộp phí công ích ít và chậm”, ông Ngọc thông tin đồng thời đề xuất bỏ phí viễn thông công ích, vì công ích nhà nước nên làm từ ngân sách nhà nước hoặc các quỹ từ thiện xã hội, không nên bắt các doanh nghiệp tham gia.

Liên quan đến Nghị định 102 ban hành ngày 10/6/2009 quy định về sử dụng luật sử dụng và triển khai các dự án công nghệ thông tin dùng Ngân sách Nhà nước, Phó trưởng nhóm công tác kinh tế số cũng cho rằng trên thực tế có rất nhiều bất cập dù đã có nhiều hướng dẫn ban hành.

Ví dụ như các dự án tin học hóa của Bộ Tài chính, ở bước lập dự án trung bình kéo dài 2 năm, nhưng nhiều dự án sau 3 năm vẫn chưa chuẩn bị xong khâu này khiến Bộ Tài chính không chi tiêu hết ngân sách cho tin học hóa. Nguồn ngân sách được tiêu tỷ trọng 85% dành cho phần cứng, chỉ có 15% phần mềm dịch vụ là một việc làm rất không lành mạnh.

“Phần hồn của hệ thống thông tin là phần mềm và dịch vụ nhưng thực thể đang quá yếu, chỉ nặng đầu tư về phần cứng và các dự án chậm nên không giải ngân được. Hệ quả là các chủ đầu tư phải lách các quy định hoặc xé nhỏ dự án khiến các dự án rất manh mún, nhỏ lẻ, không có dự án tập thể”, ông Ngọc nói.

Ông Ngọc cũng đề xuất thay đổi Nghị định 102 bằng một nghị định khác. Nghị định mới phải được xây dựng theo đặc thù của ngành công nghệ thông tin. Mục chuẩn bị dự án, triển khai và nghiệm thu phải đơn giản hóa, mềm dẻo và linh hoạt khi thay đổi phạm vi công việc và chức năng, những công đoạn phát sinh, không cứng nhắc như trong xây dựng cơ bản.

“Bước lập dự toán chỉ dựa trên 1 trong 3 biện pháp: Do công ty tư vấn xây dựng thiết lập; Báo giá của các nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực CNTT, gần với hệ thống thông tin được yêu cầu xây dựng và tham chiếu đến các hệ thống tương tự đã có của nước ngoài cũng như của Việt Nam”, ông Ngọc chỉ rõ.

Ông Đào Huy Giám, Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh tế số chưa được tạo điều kiện

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn công nghệ (CMG), Trưởng nhóm công tác kinh tế số cũng cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay là chưa có cơ chế chính sách cụ thể cho các doanh nghiệp mới theo các mô hình kinh doanh mới, chưa thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh tế số tham gia.

Do đó, để đẩy mạnh các yếu tố số trong hoạt động xã hội, kinh tế, nhà nước cần có chính sách hạn chế sử dụng tiền mặt, hỗ trợ thương mại điện tử phát triển, từng bước chấp nhận hợp đồng điện tử, yêu cầu đẩy mạnh sử dụng chữ ký số, tạo hạ tầng thanh toán mạnh cho các giao dịch điện tử

Các doanh nghiệp và các tổ chức đẩy mạnh tin học hóa, số hóa các hoạt động và phải có các văn bản quy phạm chuẩn về lĩnh vực này. Đặc biệt, cần có lộ trình cụ thể với các mốc theo các giai đoạn, các mức độ, cấp bậc của dịch vụ công trực tuyến và dành ngân sách thỏa đáng cho các chương trình này.

“Về nguồn lực cho phát triển kinh tế số, cần tăng chỉ tiêu đào tạo sinh viên ICT và ạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp số được phát triển tại Việt Nam. Nhà nước cần có chính sách thuế ưu đãi với ngành phần mềm, với các khu công nghệ cao, các công viên phần mềm mà doanh nghiệp phần mềm triển khai hoạt động tại đó. Quan trọng nhất là phải tạo ra sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế khi tiếp cận các dự án ICT trong lĩnh vực sử dụng vốn nhà nước” ông Chính kiến nghị.

Có thể thấy, việc nhận thức về lĩnh vực kinh tế số còn chưa được đầy đủ, đặc biệt là ở nhóm những người làm chính sách và những người tạo thuận lợi về mặt môi trường kinh doanh ổn định bền vững. Nhận thức của các doanh nghiệp không chỉ liên quan đến phần mềm mới là kinh tế số, mà còn là việc ứng dụng các phát minh sáng tạo của các ngành nghề khác vào trong hoạt động kinh doanh, đời sống xã hội.

Tuy nhiên hiện nay, chưa có những chính sách quan tâm thích đáng cho lĩnh vực này trong khi kinh tế số sẽ hỗ trợ tích cực trong việc chống tham nhũng, chống thất thoát mang tính đột phá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trục lợi bảo hiểm, nhiều bệnh viện không muốn tin học hóa
Trục lợi bảo hiểm, nhiều bệnh viện không muốn tin học hóa

VOV.VN -Với 23.000 loại thuốc có tên Latin và hơn 16.000 dịch vụ y tế, nếu không có chuyên môn sâu thì công an, kiểm toán không phát hiện được gian lận.

Trục lợi bảo hiểm, nhiều bệnh viện không muốn tin học hóa

Trục lợi bảo hiểm, nhiều bệnh viện không muốn tin học hóa

VOV.VN -Với 23.000 loại thuốc có tên Latin và hơn 16.000 dịch vụ y tế, nếu không có chuyên môn sâu thì công an, kiểm toán không phát hiện được gian lận.

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu
Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

VOV.VN - Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin.

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

Nền kinh tế số là bước phát triển tất yếu

VOV.VN - Nền kinh tế số sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi, thúc đẩy và phát triển ngành công nghiệp nội dung số và công nghệ thông tin.

Công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt muốn “số hóa” cũng vất vả
Công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt muốn “số hóa” cũng vất vả

VOV.VN - Doanh nghiệp đang sở hữu công nghệ cũ, lạc hậu khi tiếp cận công nghệ 4.0 sẽ rất vất vả, mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.

Công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt muốn “số hóa” cũng vất vả

Công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt muốn “số hóa” cũng vất vả

VOV.VN - Doanh nghiệp đang sở hữu công nghệ cũ, lạc hậu khi tiếp cận công nghệ 4.0 sẽ rất vất vả, mất nhiều thời gian, công sức và chi phí.