Khánh thành Nhà máy Gang thép Lào Cai

VOV.VN -Nhà máy có công suất lên tới 500.000 tấn phôi thép mỗi năm được sản xuất từ quặng sắt nguyên khai. 

Sáng nay (21/9), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cắt băng khánh thành Nhà máy Gang thép Lào Cai sau 3 năm vừa thiết kế - thi công, vừa cung cấp lắp đặt thiết bị đồng bộ.


Ảnh: Vũ Thắng/VOV - Tây Bắc

Dự án liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Khoáng sản Lào Cai và Tập đoàn Gang thép Côn Minh Trung Quốc với công suất lên tới 500.000 tấn phôi thép mỗi năm được sản xuất từ quặng sắt nguyên khai. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ đóng góp khoảng 700 tỷ đồng mỗi năm, bằng 1/4 nguồn thu nội địa của tỉnh Lào Cai hiện nay và giải quyết việc làm cho 1.600 lao động…

Thủ tướng phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy. Ảnh: Vũ Thắng/VOV-Tây Bắc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của liên doanh trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới nhưng các bên đã hợp tác chặt chẽ, cùng nhau tháo gỡ và vượt qua khó khăn để đưa Nhà máy sản xuất phôi thép từ quặng sắt lớn nhất hiện nay vào hoạt động.

Dự án này là biểu tượng cụ thể trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Thủ tướng đề nghị các bên liên doanh hợp tác chặt chẽ, chân thành trên tinh thần cùng có lợi, tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác nhà máy liên tục, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phôi thép trên thị trường, đồng thời, đóng góp thiết thực vào tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên