Khởi công cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh

(VOV) -Cầu có chiều dài khoảng 300m, rộng 16m, cho 4 làn xe, dải phân cách ở giữa rộng 1m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Sáng 6/2, UBND TP Hà Nội tổ chức khởi công cây cầu vượt tại nút giao thông nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh – Liễu Giai, (nút giao Daewoo). Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo dự, phát lệnh khởi công.

Theo thiết kế, cầu vượt được xây dựng theo hướng từ đường Nguyễn Chí Thanh sang Liễu Giai, bắc ngang qua đường Kim Mã. Cầu có chiều dài khoảng 300m, rộng 16m, cho 4 làn xe, dải phân cách ở giữa rộng 1m, tổng mức đầu tư hơn 360 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng theo dạng kết cấu bê tống cốt thép vĩnh cửu, sử dụng dầm hộp thép, cho phép các loại phương tiện trong đô thị lưu thông, trừ xe siêu trường, siêu trọng.

Nút giao giao Daewoo nằm trên tuyến cửa ngõ huyết mạch của Hà Nội, có điểm giao cắt rộng giữa các phố Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai, rất hay bị ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm…Do đó khi xây dựng và đưa cầu vượt Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh tại nút giao Daewoo vào khai thác, sử dụng sẽ cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại đây, đem lại sự thông thoáng, thuận tiện cho các phương tiện giao thông trong thành phố.        

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Thảo cho rằng, đây là nút giao đặc biệt phức tạp, quá trình thi công sẽ hết sức khó khăn do có giao cắt với các tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - ga Hà Nội và số tuyến 5 Tây hồ Tây – Hòa Lạc sẽ đi ngầm sau này.

Sở GTVT phải phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để tổ chức thi công đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, phân luồng đảm bảo giao thông, giám sát về chất lượng và tiến độ công trình.

Cùng với việc khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao Daewoo, trong sáng nay UBND TP Hà Nội cũng khởi công xây dựng cầu vượt tại nút giao Đại Cồ Việt – Phố Huế - Trần Khát Chân. Dự kiến 2 cây cầu này sẽ được hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên