Khởi công Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh

(VOV) -Cả hai dự án nâng cấp quốc lộ 14 đều được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT

Sáng 23/6, Bộ GT-VT tổ chức khởi công 2 dự án  nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL 14) đi qua tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và phát lệnh khởi công.

Dự án thứ nhất do Liên doanh Công ty Cổ phần xây dựng Toàn Mỹ 14 và Công ty TNHH xây dựng, thương mại Băng Dương (TP HCM) đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng 30 km đi qua huyện Chư Giút và huyện Đắk Mil- tỉnh Đắk Nông. Dự án thứ 2 do Công ty Quang Đức (tỉnh Gia Lai) đầu tư , nâng cấp mở rộng 26km qua tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá trị đầu tư là 1.800 tỷ đồng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang dự lễ khởi công QL 14 đoạn qua Đắk Lắk và Đắk Nông

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung - Đông Nam bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường này đóng vai trò hết sức quan trọng: “Trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước đang gặp nhiều khó khăn, vốn ngân sách dành cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, việc khởi công dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường mang tên Hồ Chí Minh theo hình thức BOT ngày hôm nay thể hiện sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Việc khởi công dự án cũng là tiền đề để chúng ta tiếp tục khởi công, nâng cấp và hoàn thành toàn tuyến Quốc lộ 14 cũ (tức tuyến đường đi qua các tỉnh Tây Nguyên) theo mục tiêu, yêu cầu đã được đề ra trong Nghị quyết 13 của Trung ương”.

Cả hai dự án nâng  cấp quốc lộ 14 đều được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (Hợp đồng xây dựng – kinh doanh và chuyển giao). Đoạn được nâng cấp sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h. Để thu hồi vốn, sau khi đường hoàn thành, nhà đầu tư sẽ được phép thu phí trong hơn 20 năm, bắt đầu từ tháng 1 năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàn thành xong quốc lộ 14 trước năm 2015
Hoàn thành xong quốc lộ 14 trước năm 2015

(VOV) - Bộ GTVT đưa ra giải pháp kết hợp hình thức BOT với nguồn ngân sách để tiếp tục triển khai dự án chậm trễ này.

Hoàn thành xong quốc lộ 14 trước năm 2015

Hoàn thành xong quốc lộ 14 trước năm 2015

(VOV) - Bộ GTVT đưa ra giải pháp kết hợp hình thức BOT với nguồn ngân sách để tiếp tục triển khai dự án chậm trễ này.

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14
Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

(VOV) -Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội năm 2013.

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

(VOV) -Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội năm 2013.