Không có cơ sở khẳng định người Việt chuyển 3 tỷ USD sang Mỹ mua nhà?

VOV.VN - Thống đốc NHNN cho rằng, không có cơ sở cho thấy người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ, và khẳng định có đủ cơ chế kiểm soát chuyển tiền ra nước ngoài.

Chất vấn Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng trước Quốc hội sáng nay (17/11), đại biểu Phạm Đình Cúc (đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đặt câu hỏi liên quan tới thông tin người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà tại Mỹ.

Đại biểu Quốc hội Phạm Đình Cúc

“Vừa qua có thông tin người Việt Nam chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ. Số tiền này có phải là ngoại tệ từ Việt Nam chuyển sang không? NHNN có cơ chế nào kiểm soát vấn đề này hay không?", đại biểu Phạm Đình Cúc đặt câu hỏi.

Thống đốc Lê Minh Hưng cho rằng, không có cơ sở nào cho thấy đây là dòng ngoại tệ được chuyển từ Việt Nam sang Mỹ để mua nhà.

Theo Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ (NAR), Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 nước có công dân mua nhà tại Mỹ với số tiền trên 3 tỷ USD.

Số liệu người Việt Nam mua nhà tại Mỹ do Hiệp hội quốc gia, chuyên viên địa ốc của Mỹ thực hiện qua phiếu điều tra. Ở đây có thể là, người Việt Nam định cư ở Mỹ nhưng chưa có quốc tịch Mỹ thì được tính là người Việt Nam. Hoặc công dân Việt Nam sinh sống ở quốc gia khác đến Mỹ mua nhà cũng tính là người Việt Nam, ông Hưng phân tích.

Theo Thống đốc Lê Minh Hưng, hiện Việt Nam có 43 dự án bất động sản đầu tư ra nước ngoài với tổng số vốn đầu tư hơn 920 triệu USD, chiếm 43% vốn đầu tư ra nước ngoài. Trong đó 17 dự án đầu tư vào Mỹ, chiếm 1/3 vốn đầu tư ra nước ngoài.

Số vốn thực tế chuyển ra nước ngoài đầu tư vào bất động sản chuyển vào Mỹ với tổng số vốn đăng ký hơn 215 triệu USD. Trong năm 2017 chỉ có 3 dự án được cấp phép đầu tư sang Mỹ với số vốn 15 triệu USD.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng

Thống đốc nhấn mạnh: NHNN đã có cơ chế kiểm soát đầy đủ chuyển tiền ra nước ngoài, xử phạt hành chính trong chính sách vi phạm chuyển tiền ra nước ngoài. Ngoài ra, trên cơ sở luật phòng chống rửa tiền cũng phải có báo cáo về giao dịch chuyển tiền.

Trên thực tế có thể có một số trường hợp chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài. Do đó, thời gian tới cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phải phối hợp chặt chẽ để kiểm soát, ông Hưng nêu rõ./.

Theo quy định của Luật Quản lý ngoại hối năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2013), người Việt Nam chỉ có thể chuyển tiền ra nước ngoài dưới một số điều kiện, một số giao dịch mà luật pháp cho phép, như mang tối đa 5.000 USD hoặc số tiền tương đương quy đổi khi qua cửa khẩu. Bên cạnh đó người Việt Nam có thể chuyển tiền ra nước ngoài thông qua ngân hàng để thanh toán những khoản tiền chuyển cho con cái đi du học, tiền chữa bệnh... Tuy nhiên, số tiền này cũng không nhiều.

Vì thế, người Việt khi muốn mua bất động sản ở Mỹ đều “núp bóng” một hình thức chuyển tiền nào đó phi chính thức bất chấp các dịch vụ chuyển tiền không chính thống thường chứa đựng nhiều rủi ro. Không phải ai cũng chuyển tiền suôn sẻ, không ít người đã mất trắng vì những dịch vụ chuyển tiền “chui” như vậy.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liệu Việt Nam có 'chảy máu’ ngoại tệ khi FED liên tục tăng lãi suất?
Liệu Việt Nam có 'chảy máu’ ngoại tệ khi FED liên tục tăng lãi suất?

VOV.VN - Trong bổi cảnh FED liên tục tăng lãi suất, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại nguy cơ 'chảy máu' ngoại tệ từ Việt Nam.

Liệu Việt Nam có 'chảy máu’ ngoại tệ khi FED liên tục tăng lãi suất?

Liệu Việt Nam có 'chảy máu’ ngoại tệ khi FED liên tục tăng lãi suất?

VOV.VN - Trong bổi cảnh FED liên tục tăng lãi suất, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại nguy cơ 'chảy máu' ngoại tệ từ Việt Nam.

Một chủ gốc Việt sở hữu khối bất động sản 400 triệu USD ở Mỹ
Một chủ gốc Việt sở hữu khối bất động sản 400 triệu USD ở Mỹ

Ông Jao, tên thật là Triệu Như Phát, kinh doanh bất động sản thương mại và mở văn phòng riêng tại Mỹ.

Một chủ gốc Việt sở hữu khối bất động sản 400 triệu USD ở Mỹ

Một chủ gốc Việt sở hữu khối bất động sản 400 triệu USD ở Mỹ

Ông Jao, tên thật là Triệu Như Phát, kinh doanh bất động sản thương mại và mở văn phòng riêng tại Mỹ.

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ
Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

VOV.VN - Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng 0% lãi suất USD, ngoại tệ có thể "chảy" ra nước ngoài.

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

Hiện hữu mối lo “chảy máu” ngoại tệ

VOV.VN - Chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, nếu Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng 0% lãi suất USD, ngoại tệ có thể "chảy" ra nước ngoài.

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016
Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

 Theo báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, công dân Việt Nam đã bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD để mua nhà ở Mỹ năm 2016.

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

Người Việt bỏ 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ năm 2016

 Theo báo cáo của Hiệp hội Quốc gia chuyên viên địa ốc Hoa Kỳ, công dân Việt Nam đã bỏ ra khoảng 3,06 tỉ USD để mua nhà ở Mỹ năm 2016.

Những thành phố tốt nhất để phát triển sự nghiệp ở Mỹ
Những thành phố tốt nhất để phát triển sự nghiệp ở Mỹ

VOV.VN - Thành phố New York, Thành phố Minneapolis, Thành phố Dallas... là những  thành phố bạn nên đến để phát triển sự nghiệp ở Mỹ.

Những thành phố tốt nhất để phát triển sự nghiệp ở Mỹ

Những thành phố tốt nhất để phát triển sự nghiệp ở Mỹ

VOV.VN - Thành phố New York, Thành phố Minneapolis, Thành phố Dallas... là những  thành phố bạn nên đến để phát triển sự nghiệp ở Mỹ.