Không để thiếu hàng, sốt giá dịp Tết

VOV.VN - Tại nhiều tỉnh thành, các địa điểm, xe bán hàng lưu động bình ổn giá liên tục được huy động để phục vụ dịp Tết.

Cao điểm Tết Nguyên đán đang đến gần. Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, lãnh đạo các Sở Công Thương đã tổ chức, huy động rất nhiều chuyến, địa điểm, xe bán hàng lưu động phục vụ chương trình bình ổn giá cho người dân.

Tại Thành phố Hà Nội, để chuẩn bị cho Tết nguyên đán Giáp Ngọ, thành phố đã dự trù bảo đảm khoảng 60% nguồn hàng hóa. Trước đó, thành phố Hà Nội cùng các doanh nghiệp trên cả nước đã ký kết hoạt động cung ứng hàng hóa trên địa bàn và 17 tỉnh, thành phố để bảo đảm nguồn hàng cung ứng phục vụ nhân dân. Hà Nội cũng đã chi hơn 13 tỷ đồng hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc dự trữ nguồn hàng.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố Hà Nội gồm Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) và Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp đều đã dự trữ lượng hàng hóa khá phong phú, đầy đủ và cam kết bán đúng giá, bảo đảm ổn định giá đối với một số nhóm hàng có nguy cơ tăng giá cao trong dịp Tết.

Các tỉnh thành tăng cường các điểm bán hàng bình ổn phục vụ người dân dịp Tết (Ảnh: Tầm nhìn)


Tại Đà Nẵng, bà Võ Thị Hà Phương, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương (Đà Nẵng) trả lời trên báo Tầm nhìn cho biết: UBND TP Đà Nẵng sẽ tổ chức 13 điểm cố định và 02 xe lưu động bán thịt heo bình ổn giá để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 với giá bán thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán từ 10-15%.

UBND TP cũng hỗ trợ kinh phí cho siêu thị Co.opmart Đà Nẵng tổ chức hai đợt bán hàng lưu động tại 2 xã miền núi là xã Hòa Phú và xã Hòa Bắc.

Tại các tỉnh thành phía Nam, ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung bình ổn giá vào 2 tháng giáp Tết.

Các doanh nghiệp, hệ thống siêu thị lớn như Big C, Vinatex-mart,  hiệp hợp tác xã thương mại TP.HCM (Saigon Co.op)… chuẩn bị lượng hàng tăng gấp đôi. Về hệ thống phân phối, hiện thành phố có trên 7.500 điểm bán hàng bình ổn với 3.500 điểm bán lương thực, thực phẩm. Tất cả hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối đều có hàng hóa bình ổn và đảm bảo hàng thiết yếu sẽ không thiếu trong dịp Tết.

Bà Rịa Vũng Tàu cũng là một trong những tỉnh thành tích cực tham  gia vào chương trình bình ổn giá. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán 2014. Tổng giá trị hàng hóa mà các doanh nghiệp chuẩn bị trước và sau Tết khoảng 1.500 tỷ đồng. Dự báo năm nay lượng hàng hóa dự trữ dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng 25-30% so với Tết Nguyên đán năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình ổn giá dịp Tết Giáp Ngọ 2014 có nhiều nét mới
Bình ổn giá dịp Tết Giáp Ngọ 2014 có nhiều nét mới

VOV.VN -Năm nay sẽ hỗ trợ cả 3 đối tượng là nhà sản xuất, nhà phân phối và doanh nghiệp vận tải, lưu thông hàng hóa.

Bình ổn giá dịp Tết Giáp Ngọ 2014 có nhiều nét mới

Bình ổn giá dịp Tết Giáp Ngọ 2014 có nhiều nét mới

VOV.VN -Năm nay sẽ hỗ trợ cả 3 đối tượng là nhà sản xuất, nhà phân phối và doanh nghiệp vận tải, lưu thông hàng hóa.

Giáp Tết, gian lận về giá lại gia tăng
Giáp Tết, gian lận về giá lại gia tăng

VOV.VN -Vi phạm chủ yếu vẫn là không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết.

Giáp Tết, gian lận về giá lại gia tăng

Giáp Tết, gian lận về giá lại gia tăng

VOV.VN -Vi phạm chủ yếu vẫn là không niêm yết giá và bán không đúng giá niêm yết.

Giá cả đang tăng, nhưng dịp Tết vẫn không sốt giá?
Giá cả đang tăng, nhưng dịp Tết vẫn không sốt giá?

VOV.VN-Mặc dù có nhiều dự báo giá nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ tăng, cơ quan chức năng vẫn khẳng định sẽ không sốt giá.

Giá cả đang tăng, nhưng dịp Tết vẫn không sốt giá?

Giá cả đang tăng, nhưng dịp Tết vẫn không sốt giá?

VOV.VN-Mặc dù có nhiều dự báo giá nhiều mặt hàng thiết yếu sẽ tăng, cơ quan chức năng vẫn khẳng định sẽ không sốt giá.

Sóc Trăng bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ tết
Sóc Trăng bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ tết

VOV.VN - Sóc Trăng dành số tiền trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán.

Sóc Trăng bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ tết

Sóc Trăng bình ổn thị trường hàng hóa phục vụ tết

VOV.VN - Sóc Trăng dành số tiền trị giá hơn 50 tỷ đồng phục vụ người dân trong dịp tết Nguyên đán.