Khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Hưng Yên

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho rằng, Hưng Yên có môi trường đầu tư khá thuận lợi, phía Hàn Quốc sẽ khuyến khích các doanh nghiệp của mình tiếp tục mở rộng đầu tư hơn nữa vào vùng đất này.

Ông Im Hong Jae, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Hưng Yên, chiều 23/12.

Tiếp kiến Đại sứ Im Hong Jae, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Cường, cho biết: trong số 176 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hưng Yên hiện nay, có 76 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 352 triệu USD, trong đó 51 dự án đã đi vào hoạt động, thu hút 8.400 lao động địa phương. Các dự án của Hàn Quốc đã đóng góp đáng kể vào ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của Hưng Yên tăng trưởng nhanh và ổn định. Về môi trường đầu tư, Hưng Yên hiện có 5 khu công nghiệp với qui mô 1.470 ha được cấp phép, 3 khu đang đầu tư cơ sở hạ tầng và tiếp nhận các dự án đầu tư. Từ nay đến năm 2020, tỉnh quy hoạch 14 khu công nghiệp tập trung với quy mô 4.900 ha để đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư.

Đại sứ Im Hong Jae cho rằng, môi trường đầu tư của Hưng Yên rất lý tưởng. Trên thực tế, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh rất yên tâm vì đây là địa bàn có nhiều tiềm năng và thế mạnh, được tỉnh quan tâm tạo mọi điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phía Hàn Quốc cũng sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp đang hoạt động tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh như: bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền lợi người lao động, nộp đầy đủ thuế cùng nhiều nghĩa vụ khác. Qua đó, hy vọng các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; đồng thời mong tỉnh Hưng Yên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên