Kí kết khoản vay 500 triệu USD nâng cao hiệu quả năng lượng

VOV.VN - Khoản vay 500 triệu USD từ WB nhằm tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện Việt Nam.

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã kí kết một khoản vay trị giá 500 triệu USD của Ngân hàng thế giới (WB) cho dự án hỗ trợ ngành năng lượng của Việt Nam có tổng mức đầu tư 731,25 triệu USD.

Cụ thể, khoản vay từ WB sẽ tài trợ cho Dự án hiệu quả truyền tải điện, nhằm tăng công suất, hiệu quả và độ tin cậy của mạng lưới truyền tải điện tại những khu vực có vai trò nòng cốt với sự phát triển kinh tế của Việt Nam bao gồm khu vực Hà Nội mở rộng, TPHCM, ĐBSCL và khu vực miền Trung.

Khoản đầu tư này còn được dùng để xây dựng hơn 1.000 km đường dây truyền tải điện, hỗ trợ công nghệ lưới điện thông minh cho các thiết bị giám sát, kiểm soát và bảo vệ nhằm tăng cường độ tin cậy và giảm thất thoát điện.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước và WB tại Lễ kí.
Ngoài ra, dự án còn giúp xây dựng năng lực của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bằng cách hỗ trợ độc lập về mặt vận hành và tài chính, là một phần trong kế hoạch thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào năm 2015.

Theo ước tính, tổng mức đầu tư của dự án hiệu quả truyền tải điện là 731,25 triệu USD, trong đó khoản vay 500 triệu USD từ WB, EVNNPT sẽ chịu trách nhiệm phần vốn 231,25 triệu USD còn lại.

Theo đánh giá của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, việc cải thiện hiệu quả năng lượng có tính chất quyết định đối với việc Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển và cải thiện chất lượng cuộc sống. Việc cải thiện hiệu quả năng lượng cũng quan trọng với việc giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp vào giảm thiểu biến đổi khí hậu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WB và Việt Nam bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu
WB và Việt Nam bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Hai bên đã tích cực trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

WB và Việt Nam bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu

WB và Việt Nam bàn cách đối phó với biến đổi khí hậu

VOV.VN -Hai bên đã tích cực trao đổi các vấn đề khó khăn, thách thức của Việt Nam trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

WB cam kết trở thành đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường
WB cam kết trở thành đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

VOV.VN - WB cam kết hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính và kỹ thuật để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

WB cam kết trở thành đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

WB cam kết trở thành đối tác của Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

VOV.VN - WB cam kết hỗ trợ Việt Nam cả về tài chính và kỹ thuật để ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chuyên gia WB khuyên Việt Nam nên bỏ con dấu doanh nghiệp
Chuyên gia WB khuyên Việt Nam nên bỏ con dấu doanh nghiệp

Chuyên gia về môi trường kinh doanh của WB: “Các lập luận ủng hộ việc sử dụng con dấu công ty không còn phù hợp trong thế giới hiện đại". 

Chuyên gia WB khuyên Việt Nam nên bỏ con dấu doanh nghiệp

Chuyên gia WB khuyên Việt Nam nên bỏ con dấu doanh nghiệp

Chuyên gia về môi trường kinh doanh của WB: “Các lập luận ủng hộ việc sử dụng con dấu công ty không còn phù hợp trong thế giới hiện đại". 

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện
WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

VOV.VN - Việc hỗ trợ bao gồm việc phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD.

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

WB hỗ trợ Việt Nam cải cách ngành điện

VOV.VN - Việc hỗ trợ bao gồm việc phê duyệt khoản vay 200 triệu USD và khoản tín dụng 70 triệu USD.

Việt Nam và WB ký kết các Hiệp định trị giá 876 triệu USD
Việt Nam và WB ký kết các Hiệp định trị giá 876 triệu USD

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Chủ tịch WB Jim Yong Kim đã ký 5 Hiệp định này.

Việt Nam và WB ký kết các Hiệp định trị giá 876 triệu USD

Việt Nam và WB ký kết các Hiệp định trị giá 876 triệu USD

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình và Chủ tịch WB Jim Yong Kim đã ký 5 Hiệp định này.