Kiên Giang bị động trong việc xuất khẩu gạo

VOV.VN - Công tác dự báo thị trường, chiến lược xuất khẩu đã không được quan tâm đúng mức khiến việc xuất khẩu gạo gặp khó.

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang cho biết, tình hình xuất khẩu gạo năm nay thuận lợi hơn mọi năm do năng suất tăng, vốn dành cho các doanh nghiệp thu mua hàng không thiếu, đơn hàng không đủ xuất.

Tuy nhiên đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang mới xuất khẩu được gần 436.000 tấn gạo, chưa đạt 40% kế hoạch năm. Nguyên nhân do các doanh nghiệp không dự báo được biến động của thị trường nên đã bị động trong việc xuất khẩu gạo.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo tại tỉnh Kiên Giang, thông lệ hằng năm, giá lúa vụ hè thu rất thấp nên các doanh nghiệp tranh thủ ký hợp đồng xuất khẩu để mua trữ lúa hè thu bán kiếm lãi. Nhưng năm nay giá lúa không giảm mà lại tăng, thậm chí tăng cao và kéo dài, vượt ngoài khả năng dự đoán của doanh nghiệp, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu lao đao.  

Ông Nguyễn Thanh Tung, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch - thương mại Kiên Giang cho rằng, giá lúa trong nước tăng vượt mức dự đoán của doanh nghiệp nên hầu hết các hợp đồng xuất khẩu đã ký trước đó hầu như không có lời.

“Giá lúa trong nước năm nay tăng không theo quy luật nào khi trong vụ Hè Thu giá lúa tăng rất cao và giá tăng rồi lại không giảm xuống, cho tới thời điểm này giá lúa vẫn giữ ở mức cao khiến doanh nghiệp trở tay không kịp. Từ đầu năm, doanh nghiệp muốn có những hợp đồng xuất khẩu đạt kế hoạch thì phải ký hợp đồng trước. Theo giá hợp đồng từ đầu năm, nếu giá lúa trong nước tăng lên, doanh nghiệp nào càng xuất khẩu nhiều thì hiệu quả càng hạn chế”, ông Tung cho hay.


Lượng gạo tồn kho của các DN xuất khẩu chỉ khoảng 75.000 tấn. (Ảnh: KT)
Có doanh nghiệp cho rằng, năm nay xuất thị trường nội địa có lãi hơn so với xuất khẩu thị trường nước ngoài. Vì vậy trong 8 tháng, các doanh nghiệp xuất khẩu giảm 11 thị trường so với cùng kỳ, trong đó có một số thị trường có kim ngạch lớn như Philippine, Singapore, Trung Quốc…

Theo số liệu của ngành chuyên môn, với sản lượng lúa sản xuất trong năm so với báo cáo xuất khẩu và tiêu thụ  nội địa của doanh nghiệp, ước sản lượng lúa hiện còn trong tỉnh khoảng 3 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo thống kê đến thời điểm này lượng lúa hàng hóa tồn kho theo các doanh nghiệp báo cáo không nhiều, chỉ khoảng 75.000 tấn gạo, tương đương 150 ngàn tấn lúa, lượng lúa tồn trong dân cũng không còn.  

Ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, hiện nay các doanh nghiệp chỉ báo cáo sản lượng gạo xuất đi nước ngoài, còn xuất nội địa và xuất bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc thì lại không báo cáo nên tỉnh không nắm được tình hình này.

“Đến nay, các doanh nghiệp cung ứng gạo trong nước không báo cáo với Sở Công Thương. Gần đây nhất có 7 doanh nghiệp báo cáo đầu tháng 8 tổng lượng tồn kho của 7 doanh nghiệp chỉ có 75.000 tấn gạo. Những doanh nghiệp vay ngân hàng hàng ngàn tỷ đồng nhưng chỉ có 22.000 tấn gạo thì đây là một điều không bình thường”, ông Gành đặt vấn đề.

Tại cuộc họp với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, ông Lê Khắc Ghi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng, sản lượng xuất khẩu gạo đạt thấp là do các doanh nghiệp chủ quan, không dự báo được biến động của thị trường nên đã bị động trong kinh doanh.

Ông Ghi cũng khẳng định, lượng hàng xuất qua đường tiểu ngạch tương đối lớn và đề nghị các doanh nghiệp phải báo cáo lượng tiêu thụ kể cả xuất qua chính ngạch, tiểu ngạch và tiêu thụ nội địa; các doanh nghiệp cần theo dõi sát hơn nữa tình hình diễn biến của thế giới và trong nước để có kế hoạch thu mua thích hợp.

“Tôi cho rằng ngân hàng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vượt xa định mức, vượt xa với tài sản kể cả hàng hóa thế chấp trong tương lai. Cho nên phải quan tâm đến chuyện sử dụng vốn như thế nào cho có hiệu quả, đúng mục đích. Do đó phải rà soát lại, phải có sắp xếp lại và có lộ trình thoái vốn trở lại. Hệ thống thu mua của mình chưa tốt khi quá chú tâm vào thị trường truyền thống khi năm nay có những điểm mới như thị trường tiểu ngạch Trung Quốc và thị trường nội địa. Với tình hình hiện nay, đề nghị các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại thị trường và quan tâm thị trường nội địa”, ông Lê Khắc Ghi nhấn mạnh.

Năm nay, Kiên Giang đề ra kế hoạch xuất khẩu 1,1 triệu tấn gạo với kim ngạch thu về 440 triệu USD. Trước những khó khăn trên nên từ nay đến cuối năm, Kiên Giang chỉ phấn đấu xuất hơn 192.000 tấn gạo, đạt hơn 81 triệu USD, chỉ bằng hơn 61% so với kề hoạch đề ra.

Nếu như những khó khăn đã đưa ra không được quan tâm tháo gỡ, giải quyết tốt thì ngay cả mục tiêu này tỉnh Kiên Giang  cũng khó đạt được. Từ thực tế xuất khẩu gạo gặp khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay ở Kiên Giang cho thấy, công tác dự báo thị trường, chiến lược xuất khẩu nếu không được quan tâm đúng mức, đầu ra cho hạt gạo sẽ gặp khó khăn và ngay cả doanh nghiệp cũng sẽ rơi vào thế bế tắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm soát xuất khẩu gạo sang Trung Quốc
Kiểm soát xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Để tránh rủi ro, Bộ Công Thương đang chỉ đạo theo dõi sát tình hình xuất khẩu gạo và nông sản sang Trung Quốc để có giải pháp phù hợp.

Kiểm soát xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Kiểm soát xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Để tránh rủi ro, Bộ Công Thương đang chỉ đạo theo dõi sát tình hình xuất khẩu gạo và nông sản sang Trung Quốc để có giải pháp phù hợp.

Xuất khẩu gạo Việt sang Philippines tăng đột biến
Xuất khẩu gạo Việt sang Philippines tăng đột biến

VOV.VN -Với tăng trưởng gấp đôi trong nửa đầu năm nay, Philippines vươn lên vị trí đứng thứ 2 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo Việt sang Philippines tăng đột biến

Xuất khẩu gạo Việt sang Philippines tăng đột biến

VOV.VN -Với tăng trưởng gấp đôi trong nửa đầu năm nay, Philippines vươn lên vị trí đứng thứ 2 về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam.

Xuất khẩu gạo đạt gần 1,7 tỷ USD
Xuất khẩu gạo đạt gần 1,7 tỷ USD

VOV.VN -Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính đến ngày 7/8, xuất khẩu gạo Việt Nam  đạt 3,669 triệu tấn, trị giá 1,672 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo đạt gần 1,7 tỷ USD

Xuất khẩu gạo đạt gần 1,7 tỷ USD

VOV.VN -Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, tính đến ngày 7/8, xuất khẩu gạo Việt Nam  đạt 3,669 triệu tấn, trị giá 1,672 tỷ USD.

Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc
Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức nước này cũng cho biết, Thái Lan sẽ giao đủ 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc đúng hạn vào tháng 7 năm tới.

Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Trung Quốc

VOV.VN - Giới chức nước này cũng cho biết, Thái Lan sẽ giao đủ 1 triệu tấn gạo cho Trung Quốc đúng hạn vào tháng 7 năm tới.

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro
Xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

VOV.VN - Những ngày này, thương lái Trung Quốc đang ồ ạt thu mua lúa gạo ở ĐBSCL với giá cao qua đường tiểu ngạch.

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Xuất khẩu gạo tiểu ngạch sang Trung Quốc: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

VOV.VN - Những ngày này, thương lái Trung Quốc đang ồ ạt thu mua lúa gạo ở ĐBSCL với giá cao qua đường tiểu ngạch.

Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt hơn 2 tỷ USD
Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất là Trung Quốc với 36,18% thị phần.

Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt hơn 2 tỷ USD

Xuất khẩu gạo 8 tháng đạt hơn 2 tỷ USD

VOV.VN - Thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất là Trung Quốc với 36,18% thị phần.