Kinh Bắc bác thông tin sở hữu chéo ngân hàng

(VOV) - Công ty này cũng bác thông tin KBC cho ông Đặng Thành Tâm vay 110 tỉ đồng, cho CTCP Đầu tư Sài Gòn vay 91 tỉ đồng.

Trước thông tin TCty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) gián tiếp sở hữu NH, chiều 6/9, KBC đã chính thức công bố thông tin báo cáo UBCK và HSX bác lại các thông tin này.

KBC cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Cty mẹ và Cty con mà KBC là cổ đông lớn đều không sở hữu bất kỳ CP nào của NHTMCP Phương Tây. Cụ thể, hiện nay KBC vẫn là cổ đông lớn của CTCP Viễn thông Sài Gòn (SGT), nhưng SGT cũng không còn nắm giữ bất kỳ CP nào của NHTMCP Phương Tây. Đồng thời, KBC chỉ còn là cổ đông nhỏ của CTCP Năng lượng Sài Gòn - Bình Định và hiện nay CTCP Năng lượng Sài Gòn - Bình Định cũng không còn sở hữu cổ phần nào ở NHTMCP Phương Tây. Vì vậy, KBC khẳng định: Tính đến thời điểm hiện tại KBC không còn trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu cổ phần của NHTMCP Phương Tây. 

KBC cũng cho biết, các khoản vay dài hạn chủ yếu nhờ phát hành trái phiếu, đầu tư vào các dự án khu công nghiệp, khu đô thị và nhà ở công nhân, vốn được sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm xã hội và công ăn việc làm. Từ đầu năm đến nay, công ty cũng đã thu hút được 1 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, trong tổng số hơn 7 tỷ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Về việc liên quan đến các khoản vay, theo KBC, vào ngày 22/8/2012 trên rất nhiều trang web có đăng bài “Vốn chảy ngược từ DN sang cổ đông lớn” của Báo Đầu tư Chứng khoán, đặc biệt là chi tiết viết KBC cho ông Đặng Thành Tâm vay 110 tỉ đồng, cho CTCP Đầu tư Sài Gòn vay 91 tỉ đồng, phía KBC khẳng định đây là những thông tin không chính xác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên