Kinh nghiệm chọn giống trong sản xuất nông nghiệp

VOV.VN - Vì muốn có vụ mùa bội thu nên nhiều nông dân ở Quảng Trị đã mua giống từ các công ty môi giới không có uy tín, gây thiệt hại lớn trong sản xuất.

>> Nông dân Quảng Trị lo ngại đầu ra khi chuyển đổi cây trồng

>> Quảng Trị chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng màu để tránh hạn

Trong sản xuất nông nghiệp, giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Thế nhưng, cũng vì mong muốn có một vụ mùa bội thu nên nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã tin tưởng mua giống từ các công ty môi giới không có uy tín, gây thiệt hại lớn trong sản xuất.

Những ngày này, nông dân trên địa bàn xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong đang khẩn trương tìm nguồn giống hoa màu cho sản xuất vụ hè thu. Nhớ lại vụ Đông Xuân vừa qua, người dân thôn ở xã Triệu Thượng không khỏi xót xa bởi sản xuất giống ngô ngọt Tân Mỹ Lệ do công ty Cồ phần Tín Đạt Thành cung cấp vừa kém chất lượng vừa không tiêu thụ được. Sau 3 tháng hợp đồng sản xuất, công ty này đã không đến thu mua cho bà con, toàn bộ diện tích ngô nằm phơi nắng, phơi mưa.

Gia đình ông Trần Đình Bình là hộ dân thiệt hại nặng nề nhất tại xã Triệu Thượng sau khi sản xuất giống ngô ngọt này. Từ nguồn giống hỗ trợ, ông Bình tính toán hơn 3 ha ngô sẽ cho thu hoạch 2.200 quả, và có tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng, có lợi hơn nhiều so với các giống cây khác. Tuy nhiên, gia đình ông đã thiệt hại hơn 150 triệu đồng tiền phân bón, công chăm sóc...

Ông Bình cho hay, theo hợp đồng, gia đình ông sẽ bán ngô quả hạt đều, ăn được, còn râu, không bị sâu. Nhưng đến vụ, công ty Tín Đạt Thành không đến mua. Khác với các loại ngô khác, giống ngô này để già thì hạt teo lại, dùng để làm thức ăn cho vật nuôi cũng không được.

Khi sự việc xảy ra, ông Phan Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã thừa nhận trách nhiệm thiếu sót của chính quyền địa phương.

“Đây là 1 số tổ chức không qua Ủy ban xã mà trực tiếp đến tận hộ gia đình, chính quyền chúng tôi cũng thấy có sự thiếu sót. Chúng tôi tăng cường tuyên truyền cho bà con. Qua các kênh, các đơn vị, tổ chức có tính pháp nhân, đồng thời chọn những đơn vị có uy tín, có tính pháp nhân khi đó mới thực sự tin tưởng,” ông Khoa nói.

Được biết, tại tỉnh Quảng Trị, một số hộ dân ở huyện Gio Linh và thành phố Đông Hà cũng gặp tình trạng tương tự khi đưa những giống cây lạ, chưa qua thử nghiệm, không rõ nguồn gốc và sản xuất. Nếu có sự quản lí, định hướng chặt chẽ của ngành chức năng sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp cho bà con nông dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên