Kinh tế thế giới hiệt hại lớn do dịch Ebola

VOV.VN - Chỉ tính riêng 3 nền kinh tế, mức thiệt hại có thể tăng lên đến 809 triệu USD trong trường hợp dịch bệnh diễn biến tồi tệ.

Ngân hàng thế giới (WB) hôm 17/9 cảnh báo, dịch Ebola lan rộng tại Tây Phi sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự tăng trưởng kinh tế của 3 quốc gia đang bị ảnh hưởng nặng nề là Guinea, Sierra Leone và Liberia nếu đại dịch này không bị ngăn chặn.

Ngân hàng thế giới cho biết, trong năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Guinea sẽ giảm từ 4,5% xuống còn 2,4%, Sierra Leone giảm từ 11,3% xuống còn 8%, và Liberia giảm từ 5,9% xuống 2,5%.

Theo ước tính của WB, sự bùng phát dịch ebola sẽ khiến 3  nền kinh tế trên thiệt hại 359 triệu USD trong năm nay, mức thiệt hại sẽ tăng lên đến 809 triệu USD trong trường hợp dịch bệnh diễn biến tồi tệ.

Trong khi đó, phát biểu với báo chí tại một hội nghị trực tuyến diễn ra ở Thủ đô Wasington (Mỹ), Chủ tịch EB - Jim Yong Kim cảnh báo, nếu virus Ebola lan rộng tới các quốc gia châu Phi khác, mức độ thiệt hại sẽ tăng vọt tới hàng tỉ USD.

Ngân hàng Thế giới cũng cho biết,  thiệt hại về kinh tế có thể hạn chế được nếu các biện pháp ứng phó trên phương diện quốc gia và quốc tế thành công trong việc ngăn chặn đại dịch này.

Hiện tại, WB đang huy động gói hỗ trợ tài chính trị giá 230 triệu USD cho 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ebola./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola
Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

Thế giới kỳ vọng vào thuốc điều trị Ebola

VOV.VN - Những trường hợp đầu tiên nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi với thuốc ZMapp của Mỹ, đã mở ra những hy vọng cho các nước Tây Phi.

Toàn thế giới gấp rút tìm thuốc chữa Ebola
Toàn thế giới gấp rút tìm thuốc chữa Ebola

VOV.VN - WHO vừa khẳng định việc sử dụng thuốc chưa được thử nghiệm trên người để điều trị Ebola không vi phạm đạo đức.

Toàn thế giới gấp rút tìm thuốc chữa Ebola

Toàn thế giới gấp rút tìm thuốc chữa Ebola

VOV.VN - WHO vừa khẳng định việc sử dụng thuốc chưa được thử nghiệm trên người để điều trị Ebola không vi phạm đạo đức.