Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Nghề cá Việt – Nga

VOV.VN - Tại cuộc họp, 2 bên đã đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thủy sản từ năm 2012-2014.

Chiều nay (31/10), tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực nghề cá.

Tại cuộc họp, 2 bên đã đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thủy sản từ năm 2012-2014; Thống nhất nội dung Hiệp định sửa đổi, bổ sung Hiệp định 1994 và Quy chế hoạt động của Ủy ban hỗn hợp Nghề cá Việt – Nga; Thảo luận các nội dung khả năng thực hiện nghiên cứu chung và các nội dung hợp tác trong năm 2015-2016.

Kỳ họp thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Liên bang Nga nhất trí ưu tiên hàng đầu trong hợp tác giữa Nga và Việt Nam là phát triển nuôi trồng thủy sản. Theo đó, các bên thống nhất chuẩn bị chương trình hợp tác nghiên cứu tài nguyên sinh vật tại vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam; Áp dụng công nghệ cao trong khai thác nuôi trồng thủy hải sản; Sử dụng rong biển từ Nga để nuôi thử nghiệm trên các vùng biển của Việt Nam, xử lý vấn đề dịch bệnh trên thủy sản cũng như chương trình đào tạo cán bộ và trao đổi chuyên gia giữa 2 bên...

Dự thảo các chương trình hợp tác giữa 2 bên sẽ được thảo luận và thống nhất tại cuộc họp của các nhà khoa học và chuyên gia giữa hai nước diễn ra vào giữa năm 2015.

Hai bên đã ký kết Biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt – Nga về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản”.
Trong thời gian tới, Nga sẽ nghiên cứu về khả năng cung cấp cho Việt Nam vật liệu di truyền cá hồi có nguồn gốc Nga và đề xuất một số loại thích hợp để tiến  hành nghiên cứu khả năng thích nghi của loài này. Việt Nam cũng sẽ cung cấp vật liệu di truyền cá rô phi sang Nga và những kinh nghiệm trong nuôi cá rô phi.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám, Trưởng phân ban Nghề cá Việt Nam thuộc Ủy ban hỗn hợp nghề cá Việt Nam – Liên bang Nga đánh giá cao những giúp đỡ của LB Nga đối với Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo cán bộ nghiên cứu điều tra nguồn lợi thủy sản, giúp các Viện nghiên cứu, nuôi trồng thủy sản nâng cao năng lực cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Đặc biệt là việc Liên bang Nga đã giúp Việt Nam xây dựng hạ tầng cơ sở ban đầu về nuôi cá tầm nước lạnh có nguồn gốc từ Nga.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám nói: “Với trách nhiệm là Trưởng phân ban của Việt Nam sẽ chỉ đạo thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa 2 bên đã được thỏa thuận tại kỳ họp này. Đồng thời thúc đẩy việc hoàn thiện văn bản về Nghị định thư bổ sung sửa đổi Nghị định về Nghề cá giữa 2 bên để Nghị định thư được ký kết vào dịp Tổng Bí thư sang thăm Nga vào cuối năm nay. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký kết Biên bản kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt – Nga về hợp tác trong lĩnh vực thủy sản”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định chú trọng đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá
Bình Định chú trọng đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá

VOV.VN - Tỉnh đầu tư hàng trăm tỉ đồng nạo vét khơi thông luồng ra vào cảng cùng nhiều trang thiết bị hậu cần nghề cá.

Bình Định chú trọng đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá

Bình Định chú trọng đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá

VOV.VN - Tỉnh đầu tư hàng trăm tỉ đồng nạo vét khơi thông luồng ra vào cảng cùng nhiều trang thiết bị hậu cần nghề cá.

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN
Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN

VOV.VN - Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, quấy phá, cản trở, cướp phá tài sản, bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép.

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN

Hội Nghề cá Việt Nam phản đối việc Trung Quốc bắt giữ ngư dân VN

VOV.VN - Hội Nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, quấy phá, cản trở, cướp phá tài sản, bắt giữ ngư dân Việt Nam trái phép.

 Quảng Ngãi đầu tư 2.158 tỷ đồng cho dịch vụ hậu cần nghề cá
Quảng Ngãi đầu tư 2.158 tỷ đồng cho dịch vụ hậu cần nghề cá

VOV.VN - Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 1.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương 250 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

 Quảng Ngãi đầu tư 2.158 tỷ đồng cho dịch vụ hậu cần nghề cá

Quảng Ngãi đầu tư 2.158 tỷ đồng cho dịch vụ hậu cần nghề cá

VOV.VN - Trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 1.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương 250 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

Thực hiện cơ cấu lại nghề cá Quảng Ngãi theo hướng liên kết tổ đội
Thực hiện cơ cấu lại nghề cá Quảng Ngãi theo hướng liên kết tổ đội

VOV.VN -  Nghề nào nên khuyến khích, nghề nào nên hạn chế, nghề nào được đóng mới tàu còn nghề nào chỉ nên cải hoán. Trên cơ sở định hướng nghề sẽ định hướng về tàu thuyền.

Thực hiện cơ cấu lại nghề cá Quảng Ngãi theo hướng liên kết tổ đội

Thực hiện cơ cấu lại nghề cá Quảng Ngãi theo hướng liên kết tổ đội

VOV.VN -  Nghề nào nên khuyến khích, nghề nào nên hạn chế, nghề nào được đóng mới tàu còn nghề nào chỉ nên cải hoán. Trên cơ sở định hướng nghề sẽ định hướng về tàu thuyền.

Bình Thuận ra mắt thêm nghiệp đoàn nghề cá
Bình Thuận ra mắt thêm nghiệp đoàn nghề cá

VOV.VN - Nghiệp đoàn nghề cá mới thành lập có 150 đoàn viên làm việc trên 15 tàu, mỗi tàu có công suất 90 CV.

Bình Thuận ra mắt thêm nghiệp đoàn nghề cá

Bình Thuận ra mắt thêm nghiệp đoàn nghề cá

VOV.VN - Nghiệp đoàn nghề cá mới thành lập có 150 đoàn viên làm việc trên 15 tàu, mỗi tàu có công suất 90 CV.