Ký túc xá mới và nhà công vụ "3 sao" của Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN-Khu KTX số 4 này tại Hòa Lạc, gồm các công trình nhà D2, D3,D4,D5 và hạ tầng kỹ thuật có quy mô phục vụ cho hơn 2.000 sinh viên.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội (thuộc Bộ Xây dựng) vừa bàn giao Khu KTX số 4 và Nhà công vụ số 1 cho ĐHQG Hà Nội.

Theo Đề án Quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQG Hà Nội do Thủ trướng Chính phủ phê duyệt, các công trình KTX sinh viên là dự án thành phần gồm 5 khu được xây dựng trên phần đất có diện tích 88,8ha với tổng diện tích sàn dự kiến 494.270m2, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của gần 43.000 sinh viên. Giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng 108.739 m2 sàn. Khu KTX số 4 bao gồm các công trình nhà D2, D3,D4,D5 và hạ tầng kỹ thuật có quy mô phục vụ cho hơn 2.000 sinh viên.


Mộc góc Khu KTX số 4

Nhà công vụ số 1 là nơi ở của các chuyên gia, giáo viên thỉnh giảng trong nước và quốc tế, là tổ hợp dịch vụ, nơi tổ chức các hội nghị của ĐHQG Hà Nội với 97 phòng ngủ, hội trường 130 chỗ, khu ăn uống, giặt là, sân thể thao... được xây dựng đạt chuẩn khách sạn 3 sao.

Việc đưa vào khai thác, sử dụng Khu KTX số 4 và Nhà công vụ số 1 sẽ bổ sung cho ĐHQG Hà Nội nguồn cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động đào tạo giáo dục, bước đầu đưa sinh viên, giảng viên lên làm việc, học tập. Hoàn thành và bàn giao 2 công trình này cho ĐHQG Hà Nội là cơ sở thúc đẩy việc tiếp tục triển khai đầu tư các công trình thuộc hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung QG - HN02, triển khai đầu tư dự án Trung tâm giáo dục Quốc phòng và dự án Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trong thời gian tới.


Nhà ở công vụ số 1

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết: Quy hoạch ĐHQG Hà Nội ở Hòa Lạc được tham khảo mô hình quy hoạch các khu đại học từ nhiều nước trên thế giới, từ nước phát triển, đang phát triển đến những nước có mô hình phát triển tương tự Việt Nam. Việc thực hiện Dự án Đầu tư ĐHQG Hà Nội là quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước và của Chính phủ. Đây là đại học hàng đầu Việt Nam, tiệm cận trình độ của thế giới, không chỉ cung cấp nguồn nhân lực cho đất nước mà còn nhằm đáp ứng yêu cầu cấu trúc lại hệ thống đô thị Việt Nam, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội.

Cùng với việc bàn giao Khu KTX số 4 và Nhà công vụ số 1 cho ĐHQG Hà Nội, tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cũng đã trao quyết định chủ đầu tư dự án Khu Nhà công vụ (QG-HN06) cho ĐHQG Hà Nội để khai thác, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa. Như vậy, ĐHQG Hà Nội đã có cơ sở điều kiện chủ động để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu nhà công vụ cùng với dự án đầu tư xây dựng Trường đại học Việt Nhật.

Được biết, Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc được Thủ tướng Chính phủ thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lần đầu năm 2003 với tổng mức đầu tư ước khoảng 7.230,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn NSNN và các nguồn vốn khác. Năm 2008, dự án được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư thay ĐHQG Hà Nội.

Ngày 18/10/2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1907/QĐ-TTg phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng ĐHQG Hà Nội gồm 21 dự án thành phần với tổng nhu cầu vốn đầu tư của ĐHQG Hà Nội khoảng 25.872 tỷ đồng, trong đó bao gồm vốn NSNN, vốn ODA và các nguồn khác. Tổng thời gian thực hiện Đề án là 13 năm, chia thành 3 giai đoạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn
Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn

VOV.VN- ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu đăng ký xét tuyển đợt 2 vào các trường thành viên.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn

VOV.VN- ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm trúng tuyển đợt 1 và chỉ tiêu đăng ký xét tuyển đợt 2 vào các trường thành viên.

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014
Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực
Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

Đại học Quốc gia Hà Nội: Tuyển sinh theo hướng đánh giá năng lực

VOV.VN -Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã hoàn thiện và đưa vào triển khai đề án đổi mới tuyển sinh đại học và sau đại học.

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ
Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

VOV.VN - Những nhà khoa học nữ được vinh danh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

Đại học Quốc gia Hà Nội tôn vinh 8 nhà khoa học nữ

VOV.VN - Những nhà khoa học nữ được vinh danh là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Đêm hội giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Quốc gia Philippines
Đêm hội giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Quốc gia Philippines

VOV.VN - Đêm 21/10 tại trường Đại học Quốc gia Philippine Los Banos (UPLB) diễn ra Đêm hội giao lưu văn hóa của sinh viên quốc tế.

Đêm hội giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Quốc gia Philippines

Đêm hội giao lưu văn hóa tại Trường Đại học Quốc gia Philippines

VOV.VN - Đêm 21/10 tại trường Đại học Quốc gia Philippine Los Banos (UPLB) diễn ra Đêm hội giao lưu văn hóa của sinh viên quốc tế.

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới
Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

VOV.VN -ĐHQG được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định...

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

Đại học quốc gia được thí điểm mở các ngành đào tạo mới

VOV.VN -ĐHQG được thí điểm mở các ngành, chuyên ngành đào tạo mới, ngoài danh mục các ngành, chuyên ngành đào tạo đã được quy định...