“Lão nông” lãi hơn nửa tỷ mỗi năm từ trồng địa lan

Sau nhiều lần thất bại, giờ đây vườn lan 4.500 mét vuông của ông Hùng cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng mỗi năm.

Tới xã Xuân Trường (TP Đà Lạt) không khó để tìm đến nhà ông Hùng, bởi sự “nổi tiếng” của ông khi ươm mầm thành công nhiều giống hoa lan trên đất Xuân Trường, cách trung tâm TP Đà Lạt gần 20km.
Khoảng 10 năm trước, tình cờ ông Hùng có quen một người bạn từ Sài Gòn vào Xuân Trường thuê đất trồng lan, ông Hùng nghĩ mình dân ở đây có đất, có kỹ thuật nông nghiệp tại sao không thử trồng lan.
Ông Hùng đã gom hết vốn liếng của gia đình và vay thêm ngân hàng 50 triệu đồng mua 800 chậu lan về trồng thử.
Hiện trong vườn của ông Hùng có 5 loại lan đang trổ nụ để chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.
 Ngoài ra trong vườn nhà ông có khoảng 7.000 chậu lan thành phẩm và 8.000 cây con, ước tính khoảng 4 tỷ đồng.
Dự tính năm nay, ông Hùng cho ra thị trường 7.000 chậu lan, với giá bán ngày thường khoảng 100.000 đồng/ cành và giá Tết khoảng 500.000 đồng/gốc. Sau khi trừ hết chi phí gia đình ông thu lãi về khoảng 600- 700 triệu đồng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giàu ở nông thôn: Trồng thanh long trên đất núi, thu 300 triệu/năm
Làm giàu ở nông thôn: Trồng thanh long trên đất núi, thu 300 triệu/năm

Với 400 trụ thanh long trồng trên đất núi đá, mỗi năm gia đình "lão nông" Hoàng Văn Chinh ở Cao Bằng thu trên dưới 300 triệu đồng.

Làm giàu ở nông thôn: Trồng thanh long trên đất núi, thu 300 triệu/năm

Làm giàu ở nông thôn: Trồng thanh long trên đất núi, thu 300 triệu/năm

Với 400 trụ thanh long trồng trên đất núi đá, mỗi năm gia đình "lão nông" Hoàng Văn Chinh ở Cao Bằng thu trên dưới 300 triệu đồng.

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa
Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm người cựu chiến binh thu lãi khoảng từ 100 -150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

Cựu chiến binh làm giàu từ nghề trồng hoa

VOV.VN - Mỗi năm người cựu chiến binh thu lãi khoảng từ 100 -150 triệu đồng từ vườn hoa cúc và tạo việc làm thường xuyên cho 20 - 30 lao động.