Liệu ngành dệt may có hết lao đao trong quý II?

DN dệt may nội địa cho biết, số lượng đơn hàng trong quý I sụt giảm mạnh, có DN giảm đến 20%.

Nhiều DN dệt may nội địa cho biết, trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, chưa có năm nào số lượng đơn hàng trong quý I lại sụt giảm mạnh như năm nay, có DN giảm đến 20%.

Mặc dù, nếu nhìn vào kim ngạch XNK của ngành dệt may, các con số vẫn có chiều hướng gia tăng nhưng các DN dệt may, đặc biệt là DN nhỏ và vừa lại đang gặp nhiều khó khăn.

Các DN dệt may trong nước đều hy vọng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ khởi sắc hơn trong quý II-2015. Ảnh: H.Dịu

Theo ông Phí Ngọc Trịnh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần may Hồ Gươm, trong 15 năm trở lại đây, năm nay là năm đầu tiên quý I khan đơn hàng như thế, nhiều DN phải giảm giờ làm, cho công nhân nghỉ ngơi, đi lễ hội dài hơn. Ông Trịnh còn cho hay, đơn hàng của một số công ty đang giảm khoảng 15-20% nhưng không đến mức DN phải ngừng sản xuất mà các hoạt động vẫn diễn ra bình thường, chỉ không trong tình trạng căng thẳng, ép tiến độ như trước.

Cũng nói về tình trạng này, ông Bùi Trọng Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may thêu đan TP.HCM cho biết, các DN dệt may trong nước đang gặp khó khăn vì nhiều đơn hàng bị dịch chuyển sang các DN có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong quý I có nhiều nguyên nhân phát sinh nên có thể tình trạng này sẽ cải thiện trong quý II.

Đứng trên góc độ của DN bị ảnh hưởng, ông Phí Ngọc Trịnh nêu ra 4 nguyên nhân của tình trạng giảm đơn hàng. Thứ nhất, do nguồn nguyên phụ liệu phụ thuộc vào Trung Quốc, trong khi Tết năm nay nghỉ dài ở cả Việt Nam và Trung Quốc nên đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 công nhân phía Trung Quốc mới đi làm.

Do đó, hàng về đến Việt Nam phải đợi đến cuối tháng 3, thậm chí giữa tháng 4. Nguyên nhân thứ hai là do tỷ giá Euro và USD có nhiều biến động khiến khách hàng nước ngoài e ngại, chưa dám ký thêm nhiều hợp đồng.Nguyên nhân thứ ba là mùa đông năm nay tại châu Âu không dài, hàng may mặc XK lại chủ yếu là hàng mùa đông nên lượng tồn kho còn nhiều, nhu cầu của khách hàng cũng vì thế mà chững lại.

Ba nguyên nhân trên, theo ông Trịnh, sang tháng 4 và tháng 5, tình hình có thể sẽ thay đổi, đơn hàng sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng mới đáng lo ngại, “do Việt Nam chuẩn bị tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết một loạt Hiệp định thương mại tự do (FTA) nên DN nước ngoài ồ ạt vào Việt Nam mở nhà máy, vì thế, khách hàng chuyển sang sử dụng trực tiếp nhà máy của mình chứ không thuê lại các DN trong nước nữa, chưa kể đến, tiềm lực của DN FDI rất lớn, quy mô nhà máy rộng, đông đảo công nhân nên hút mất một lượng lớn đơn hàng của DN Việt Nam”, ông Trịnh nói.

Có thể thấy, nhiều khó khăn đang “bủa vây” lấy các DN dệt may trong nước không chỉ trong năm 2015 mà cả những năm tiếp theo, đặt ra yêu cầu bức thiết để các DN phải thay đổi, cơ cấu lại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Vũ Quang Tùng, Trưởng phòng XNK, Công ty Cổ phần may Sông Hồng, để thoát khó, bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực với tay nghề cao, cải tiến thiết bị, đầu tư về công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động, Sông Hồng tập trung vào mảng thị trường nội địa để làm bước đệm giúp sản phẩm XK được tốt hơn. Các DN nội địa, đặc biệt những DN sản xuất nguyên phụ liệu và dệt may phải liên kết tạo thành một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh để cạnh tranh với các DN FDI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu dệt may tiếp tục đà tăng trưởng khá
Xuất khẩu dệt may tiếp tục đà tăng trưởng khá

VOV.VN -Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 19,18 tỷ USD, tăng 18,2%; xơ, sợi dệt các loại ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 19,2%.

Xuất khẩu dệt may tiếp tục đà tăng trưởng khá

Xuất khẩu dệt may tiếp tục đà tăng trưởng khá

VOV.VN -Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu hàng dệt may ước đạt 19,18 tỷ USD, tăng 18,2%; xơ, sợi dệt các loại ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 19,2%.

Xuất khẩu dệt may năm 2014 khả năng đạt 24,5 tỷ USD
Xuất khẩu dệt may năm 2014 khả năng đạt 24,5 tỷ USD

VOV.VN - Ở các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành dệt may Việt Nam giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Xuất khẩu dệt may năm 2014 khả năng đạt 24,5 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may năm 2014 khả năng đạt 24,5 tỷ USD

VOV.VN - Ở các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngành dệt may Việt Nam giữ được đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Đơn hàng nhiều, xuất khẩu dệt may 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD
Đơn hàng nhiều, xuất khẩu dệt may 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD

VOV.VN -Đây là tín hiệu tiền đề quan trọng để ngành dệt may đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2015 từ 28-28,4 tỷ USD.

Đơn hàng nhiều, xuất khẩu dệt may 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD

Đơn hàng nhiều, xuất khẩu dệt may 2 tháng đạt 3,4 tỷ USD

VOV.VN -Đây là tín hiệu tiền đề quan trọng để ngành dệt may đạt mục tiêu xuất khẩu năm 2015 từ 28-28,4 tỷ USD.

FTA Việt Nam–Liên minh Hải quan tạo nhiều cơ hội cho dệt may, da giầy
FTA Việt Nam–Liên minh Hải quan tạo nhiều cơ hội cho dệt may, da giầy

VOV.VN -Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan (VCUFTA) dự kiến được ký kết năm 2015.

FTA Việt Nam–Liên minh Hải quan tạo nhiều cơ hội cho dệt may, da giầy

FTA Việt Nam–Liên minh Hải quan tạo nhiều cơ hội cho dệt may, da giầy

VOV.VN -Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga, Belarus và Kazakhstan (VCUFTA) dự kiến được ký kết năm 2015.

Doanh nghiệp Thái “nhòm ngó” dệt may Việt Nam
Doanh nghiệp Thái “nhòm ngó” dệt may Việt Nam

Sau khi khá thành công ở thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam, giờ đây, các doanh nghiệp Thái Lan đang lấn sân sang lĩnh vực dệt may.

Doanh nghiệp Thái “nhòm ngó” dệt may Việt Nam

Doanh nghiệp Thái “nhòm ngó” dệt may Việt Nam

Sau khi khá thành công ở thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam, giờ đây, các doanh nghiệp Thái Lan đang lấn sân sang lĩnh vực dệt may.

Dệt may đón làn sóng đầu tư FDI
Dệt may đón làn sóng đầu tư FDI

Chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất hàng dệt may xuất khẩu lớn đang là đích đến của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Dệt may đón làn sóng đầu tư FDI

Dệt may đón làn sóng đầu tư FDI

Chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất hàng dệt may xuất khẩu lớn đang là đích đến của nhiều nhà đầu tư trong lĩnh vực này.