Lộ diện các đại gia giàu nhất sàn chứng khoán 2014


Người đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với giá trị cố phiếu đạt đạt tới 20.400 tỷ.

Thị trường vẫn còn 9 phiên giao dịch nữa mới kết thúc năm 2014 và biến động giá có thể làm tăng giảm tài sản của nhiều đại gia. Tuy nhiên, các vị trí đứng đầu các đại gia gần như đã chắc chắn.

Ba vị trí đứng đầu chắc chắn sẽ không thể đảo lộn dù có bất cứ chuyện gì xẩy ra trong những phiên giao dịch cuối cùng của năm 2014.

Người đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Đến hết phiên giao dịch ngày 19/12, giá trị cổ phiếu của ông Vượng đạt tới 20.400 tỷ.

Tài sản của ông Vượng cách khá xa so với 2 người đứng thứ 2 và thứ 3. Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức (Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) có giá trị cổ phiếu đến hết phiên 19/12 là 7.781 tỷ và ông Trần Đình Long (Chủ tịch Hòa Phát) có giá trị tài sản 6.101 tỷ đồng.

Tuy tài sản còn kém xa vị trí đứng đầu, nhưng ông Đức và ông Long vẫn chắc chắn với vị trí trong tốp 3 vì tài sản của cả 2 ông đang có khoảng cách rất an toàn với người đứng thứ 4.

Trong khi đó, 2 vị trí thư tư và thứ 5 cũng tương đối chắc chắn. Bà Phạm Thu Hương (Phó Chủ tịch Vingoup) có tổng giá trị cổ phiếu đạt tới 3.518 và Phạm Thúy Hằng (Phó Chủ tịch Vingroup) có giá trị cổ phiếu 2.349 tỷ đồng.

Trong khi đó, 5 vị trí tiếp theo có vẻ chưa chắc chắn lắm nếu thị trường biến động mạnh trong các phiên cuối năm.

Tổng tài sản của những người đứng từ thứ 6 đến thức 10 chênh lệch nhau không nhiều.

Bà Vũ Thúy Hiền (vợ ông Trần Đình Long) đang giữ số cổ phiếu trị giá 1.869 tỷ đồng, hơn chút đỉnh so với bà Trương Thị Lệ Khanh (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn) với giá trị cổ phiếu 1.768 tỷ đồng.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 tạm thời thuộc về bà Nguyễn Hoàng Yến (thành viên HĐQT Tập đoàn Masan) với trị giá cổ phiếu 1.764, bà Chu Thị  Bình (Phó TGĐ và thành viên HĐQT Thủy sản Minh Phú) với giá trị cổ phiếu 1.608 tỷ đồng và ông Dương Ngọc Minh (Chủ tịch CTCP Hùng Vương) với giá trị cổ phiếu 1.516 tỷ đồng.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán Việt Nam đón nhận hàng trăm triệu USD từ quỹ ngoại
Chứng khoán Việt Nam đón nhận hàng trăm triệu USD từ quỹ ngoại

Hiện Việt Nam đang là thị trường có giá cổ phiếu rẻ nhất Đông Nam Á.   

Chứng khoán Việt Nam đón nhận hàng trăm triệu USD từ quỹ ngoại

Chứng khoán Việt Nam đón nhận hàng trăm triệu USD từ quỹ ngoại

Hiện Việt Nam đang là thị trường có giá cổ phiếu rẻ nhất Đông Nam Á.   

Đầu tư căn hộ giá trung bình an toàn hơn vàng, chứng khoán?
Đầu tư căn hộ giá trung bình an toàn hơn vàng, chứng khoán?

VOV.VN -Ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, vừa có nhận định này cho thị trường BĐS năm 2015.

Đầu tư căn hộ giá trung bình an toàn hơn vàng, chứng khoán?

Đầu tư căn hộ giá trung bình an toàn hơn vàng, chứng khoán?

VOV.VN -Ông Lê Chí Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức, vừa có nhận định này cho thị trường BĐS năm 2015.

Khó khăn chồng chất, nhiều công ty chứng khoán chờ chết
Khó khăn chồng chất, nhiều công ty chứng khoán chờ chết

Khó khăn chồng chất khiến nhiều công ty chứng khoán phải “tự sát” hoặc bán mình cho một công ty khác để chấm dứt cuộc sống “bệnh tật”.

Khó khăn chồng chất, nhiều công ty chứng khoán chờ chết

Khó khăn chồng chất, nhiều công ty chứng khoán chờ chết

Khó khăn chồng chất khiến nhiều công ty chứng khoán phải “tự sát” hoặc bán mình cho một công ty khác để chấm dứt cuộc sống “bệnh tật”.

Đệ nhất đại gia chứng khoán tái xuất
Đệ nhất đại gia chứng khoán tái xuất

Sau nhiều năm chịu lép vế trước nhiều “nhà giàu mới nổi”, đệ nhất đại gia chứng khoán Nguyễn Duy Hưng đã trở lại đầy ồn ào.

Đệ nhất đại gia chứng khoán tái xuất

Đệ nhất đại gia chứng khoán tái xuất

Sau nhiều năm chịu lép vế trước nhiều “nhà giàu mới nổi”, đệ nhất đại gia chứng khoán Nguyễn Duy Hưng đã trở lại đầy ồn ào.