“Loạn” thị trường sách tham khảo

VOV.VN - Bên cạnh một số ít sách tham khảo có chất lượng nội dung tốt vẫn còn nhiều sách chất lượng chưa tốt hoặc kiến thức đánh đố học sinh.

Mùa khai giảng đã qua, nhưng trên thị trường sách giáo khoa và đồ dụng học tập, sách tham khảo (STK) chưa bao giờ hết nóng. Điều dễ nhận thấy trên thị trường sách hiện nay là có quá nhiều STK, tiêu đề của quyền sách nào cũng rất kêu, gợi mở nhiều kiến thức khiến người mua không biết chọn loại nào là tốt. Bước chân vào hiệu sách ở 45B Lý Thường Kiệt, người tiêu dùng như lạc vào mê cung STK mà không thể tìm được lối ra, và tìm được đích đến.

Chỉ riêng STK của học sinh lớp 8, người mua cũng đủ chóng mặt, theo nhẩm tính của chúng tôi, STK môn văn học cũng có đến hơn 60 đầu sách, tiếng anh đếm sơ sơ cũng có tới hơn 30 đầu sách, vật lí có tới 29 đầu sách, hóa học cũng xấp xỉ 22 đầu sách với các tên gọi rất kêu. Đọc tên sách, bậc phụ huynh nào cũng muốn mua cho con học.

Càng lớp bé, STK lại càng nhiều. Đối với học sinh lớp 2, riêng môn văn, tiếng việt cũng có tới hơn 100 đầu sách, STK toán có tới hàng trăm đầu sách, nhiều đến nỗi không đếm xuể. Các loại STK cũng rất đa dạng từ các nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam, NXB Dân Trí, NXB Đại học Sư phạm, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, NXB Hải Phòng… Giá sách tham khảo dao động từ hơn 10.000 đồng đến dưới 35.000 đồng/quyển đối với sách của học sinh cấp 1. Sách của học sinh cấp 2 giá dao động từ hơn 20.000 đồng đến hơn 60.000 đồng/quyển.

Nhiều loại sách tham khảo với tiêu đề câu khách. (Ảnh: M.Đ)
Mặc dù theo danh sách STK bán theo bộ sách giáo khoa lớp 2 chỉ có 9 quyển, nhưng bên ngoài có tới hàng trăm quyển, khiến người tiêu dùng như lạc lối, không biết chọn sách nào là phù hợp với con mình.

Chị Nguyễn Thị Mai ở Ngọc Thụy, Long Biên (Hà Nội) đang có con học lớp 2 cho biết: “Tôi đi tìm mua cho con vài cuốn để giúp con bổ trợ và nâng cao kiến thức toán và tiếng việt lớp 2. Tuy nhiên khi vào hiệu sách, nhiều sách quá, tôi không biết chọn cuốn nào. Nhìn tiêu đề thấy quyển nào cũng cần và tốt cho con mình. Tôi lựa chọn 8 cuốn cả Tiếng Việt và Toán. Nhưng khi về đến nhà, không thấy quyển nào theo sát chương trình lớp 2. Riêng quyển Em học giỏi toán lớp 2 thì kiến thức quá khó so với học sinh lớp 2. Lời bài toán cũng lắt léo, khó hiểu ngay cả đối với phụ huynh chứ không nói đến đứa trẻ mới học lớp 2. Còn quyển Nâng cao toán thì cũng không theo sát chương trình học của cháu, quyển Bồi dưỡng kiến thức toán thì cũng quá ít bài tập để bồi dưỡng lại kiến thức cháu học trên lớp…".

Riêng sách Tiếng Việt cũng rất khó để tìm được quyển có kiến thức gần gũi với những gì học sinh đã học trên lớp. Nếu đã là sách tham khảo thì cũng nên bổ trợ kiến thức thay vì soạn đề thi rồi có lời giải luôn. Như vậy chẳng khác nào dạy con cách học đối phó. Hay như quyển 400 bài văn mẫu của học sinh lớp 2 cũng không giúp học sinh được nhiều bởi ở lứa tuổi này, các em vừa học vừa chơi và đọc truyện tranh minh họa, ít có em nào ngồi lì để nghiên cứu những bài văn hay…

Không chỉ phụ huynh học sinh thấy bất bình về chất lượng STK mà ngay cả giáo viên cũng cảm thấy chưa hài lòng với nhiều loại sách. Chị Lê Kiều Điệp, giáo viên dạy môn Văn học lớp 8 trường Cấp II Trưng Nhị, quận Hai Bà Trưng cho biết, nếu để tìm được STK thì phải mất cả vài buổi may ra mới tìm được sách phù hợp với giáo trình của mình. Thường thì những người dạy lâu năm có sách hay sẽ mách lại cho người đi sau. STK có 2 loại, một là giúp người đọc gợi mở ra nhiều kiến thức và tư duy tốt hơn, hai là những loại ra đề sẵn và giải bài tập sẵn làm cho người ta lười tư duy, chỉ cố gắng học thuộc rồi chép lại. Loại sách này thì nhiều vô kể.

Dù nội dung như vậy, nhưng với những tiêu đề “câu khách” đã khiến nhiều bậc phụ huynh phải móc túi ra mua, nhưng khi mang về cho con học lại không áp dụng được. 

Sẽ không có gì đáng nói nếu như lượng khổng lồ sách tham khảo kia có thể giúp ích được cho người sử dụng, bồi bổ kiến thức để có thể giỏi lên thực sự. Tuy nhiên chất lượng sách tham khảo hiện nay còn quá nhiều điều phải bàn. Bên cạnh một số ít sách tham khảo có chất lượng nội dung tốt thì còn nhiều sách chất lượng chưa tốt hoặc kiến thức đánh đố học sinh.

Thiết nghĩ, cơ quan chức năng cần quản lí, kiểm tra kĩ càng nội dung STK trước khi tham khảo, tránh tình trạng lưu hành tràn lan, gây tốn kém và vô bổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phụ huynh lo lắng trước "mê hồn trận" sách tham khảo
Phụ huynh lo lắng trước "mê hồn trận" sách tham khảo

(VOV) -Gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện sách tham khảo có sai sót, khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Phụ huynh lo lắng trước "mê hồn trận" sách tham khảo

Phụ huynh lo lắng trước "mê hồn trận" sách tham khảo

(VOV) -Gần đây, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện sách tham khảo có sai sót, khiến dư luận không khỏi lo lắng.

Phép toán rợn người trong sách tham khảo của lớp 1
Phép toán rợn người trong sách tham khảo của lớp 1

Sau khi lưu hành trên thị trường 10 năm, tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 vừa được giới phụ huynh phát hiện có một ví dụ ở trang 11 gây rợn người

Phép toán rợn người trong sách tham khảo của lớp 1

Phép toán rợn người trong sách tham khảo của lớp 1

Sau khi lưu hành trên thị trường 10 năm, tập sách Phép cộng trừ phạm vi 100 vừa được giới phụ huynh phát hiện có một ví dụ ở trang 11 gây rợn người

Loạn thị trường sách tham khảo mùa thi 2010
Loạn thị trường sách tham khảo mùa thi 2010

Số lượng sách quá nhiều với nội dung đa phần giống nhau khiến các bậc phụ huynh và học sinh lúng túng, bị động khi lựa chọn...

Loạn thị trường sách tham khảo mùa thi 2010

Loạn thị trường sách tham khảo mùa thi 2010

Số lượng sách quá nhiều với nội dung đa phần giống nhau khiến các bậc phụ huynh và học sinh lúng túng, bị động khi lựa chọn...

Quảng Ngãi kiểm điểm đơn vị bắt phụ huynh mua sách tham khảo
Quảng Ngãi kiểm điểm đơn vị bắt phụ huynh mua sách tham khảo

ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là việc làm sai quy định.

Quảng Ngãi kiểm điểm đơn vị bắt phụ huynh mua sách tham khảo

Quảng Ngãi kiểm điểm đơn vị bắt phụ huynh mua sách tham khảo

ông Thái Văn Đồng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là việc làm sai quy định.

Sách tham khảo: Chất lượng và tính sư phạm
Sách tham khảo: Chất lượng và tính sư phạm

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV 2 Đài TNVN lúc 9h ngày 11/8.

Sách tham khảo: Chất lượng và tính sư phạm

Sách tham khảo: Chất lượng và tính sư phạm

VOV.VN - Chương trình được phát trực tiếp trên sóng Hệ VOV 2 Đài TNVN lúc 9h ngày 11/8.