Lucxembourg hỗ trợ hơn 8 triệu USD cho Việt Nam

(VOV) -Lễ ký diễn ra ngày 8/11, tại Hà Nội,

Chính phủ Lucxembourg đã ký các thỏa thuận với văn phòng LHQ tại Việt Nam, hỗ trợ hơn 8 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam thực hiện các chương trình, dự án thuộc 3 lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch chung đã được ký giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ giai đoạn 2012-2016.

Các dự án và chương trình được hưởng lợi ưu tiên về giáo dục và y tế gồm: Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó của phụ nữ với biến đổi khí hậu”; Dự án “Bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên”; Dự án “Hệ thống quy điện tử Việt Nam (e-Regulations)”.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam nhấn mạnh, các tổ chức LHQ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác của Chính phủ Việt Nam để sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ quý báu từ Chính phủ Lucxembourg nói riêng và các đối tác phát triển nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam cần tránh nới lỏng chính sách
Việt Nam cần tránh nới lỏng chính sách

(VOV) -Chính phủ cần cam kết tiếp tục giữ lạm phát thấp và có các bước đi mạnh mẽ để cơ cấu lại các DNNN và hệ thống ngân hàng.

Việt Nam cần tránh nới lỏng chính sách

Việt Nam cần tránh nới lỏng chính sách

(VOV) -Chính phủ cần cam kết tiếp tục giữ lạm phát thấp và có các bước đi mạnh mẽ để cơ cấu lại các DNNN và hệ thống ngân hàng.

Ký thỏa thuận dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam
Ký thỏa thuận dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam

(VOV) - Thông qua LHQ phía Luxembourg đóng góp 8,1 triệu USD để hỗ trợ các chương trình, dự án ở Việt Nam

Ký thỏa thuận dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam

Ký thỏa thuận dự án Hệ thống quy định điện tử Việt Nam

(VOV) - Thông qua LHQ phía Luxembourg đóng góp 8,1 triệu USD để hỗ trợ các chương trình, dự án ở Việt Nam

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay ADB
Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay ADB

Theo Hiệp định vay đã ký, ADB tài trợ một khoản tín dụng trị giá 40 triệu USD, thời hạn 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn…

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay ADB

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay ADB

Theo Hiệp định vay đã ký, ADB tài trợ một khoản tín dụng trị giá 40 triệu USD, thời hạn 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn…

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14
Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

(VOV) -Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội năm 2013.

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

Huy động vốn để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14

(VOV) -Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được nêu ra trong Nghị quyết của Quốc hội năm 2013.