Mỗi người dân đang “gánh” hơn 950 USD nợ công

VOV.VN -Nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 86,267 tỷ USD, nợ công chiếm 47,0% GDP.

Theo Đồng hồ nợ công toàn cầu (Global debt clock) trên trang The Economist.com, tính đến 8h40 (giờ Việt Nam) hôm nay (28/12), nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 86,267 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 950,62 USD; nợ công chiếm 47,0% GDP, tăng 10,3% so với năm 2013. Nợ công toàn cầu thời điểm này đang ở mức trên 55.014 tỷ USD.

Trước đó, lúc 9h00 (giờ Việt Nam) ngày 14/10/2014, nợ công của Việt Nam đang ở mức trên 84,607 tỷ USD; bình quân nợ công theo đầu người là 933,41 USD; nợ công chiếm 47,3% GDP, tăng 10,6% so với năm 2013. Nợ công toàn cầu thời điểm này đang ở mức trên 54.459 tỷ USD.

Cách thời điểm này đúng 1 năm trước, nợ công của Việt Nam tương đương là: Tổng nợ công: 78,189 tỷ USD; bình quân nợ: 866,85 USD/người; chiếm 48,3% GDP.

Như vậy, sau 1 năm, nợ công của nước ta tăng 8,078 tỷ USD tổng nợ; nợ theo bình quân đầu người tăng 83,77 USD/người; và tính theo GDP, sau 1 năm nợ công giảm được 1,3%.

Theo dự báo của Global debt clock, sang năm 2015, tổng nợ công của Việt Nam có thể tăng lên 94,345 tỷ USD; nợ theo đầu người sẽ tăng lên 1.034 USD/người; và chiếm 45,7% GDP; tăng 9,4% so với năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phấn đấu đến năm 2020 nợ công giảm còn khoảng 60,2% GDP
Phấn đấu đến năm 2020 nợ công giảm còn khoảng 60,2% GDP

VOV.VN -Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nợ công đã tăng sát trần cho phép, áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn. 

Phấn đấu đến năm 2020 nợ công giảm còn khoảng 60,2% GDP

Phấn đấu đến năm 2020 nợ công giảm còn khoảng 60,2% GDP

VOV.VN -Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện nợ công đã tăng sát trần cho phép, áp lực trả nợ lớn trong ngắn hạn. 

Nợ công: Đảm bảo trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn
Nợ công: Đảm bảo trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn

VOV.VN - Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương: Tập trung quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới

Nợ công: Đảm bảo trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn

Nợ công: Đảm bảo trả nợ đầy đủ, không để phát sinh nợ quá hạn

VOV.VN - Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương: Tập trung quản lý chặt chẽ nợ công, nhất là các khoản vay mới

Các giải pháp xử lý nợ công, nợ xấu có tính khả thi cao
Các giải pháp xử lý nợ công, nợ xấu có tính khả thi cao

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao các giải pháp của Chính phủ và tin tưởng nợ xấu, nợ công sẽ được giải quyết trong thời gian tới. 

Các giải pháp xử lý nợ công, nợ xấu có tính khả thi cao

Các giải pháp xử lý nợ công, nợ xấu có tính khả thi cao

VOV.VN - Các chuyên gia kinh tế đánh giá cao các giải pháp của Chính phủ và tin tưởng nợ xấu, nợ công sẽ được giải quyết trong thời gian tới. 

Nợ công đang rất đáng lo, vượt chi phải biết xấu hổ!
Nợ công đang rất đáng lo, vượt chi phải biết xấu hổ!

VOV.VN - Kỷ luật tài khóa của chúng ta chưa nghiêm, trong lúc ngân sách khó khăn, chỗ nào, ngành nào vượt chi phải biết xấu hổ.

Nợ công đang rất đáng lo, vượt chi phải biết xấu hổ!

Nợ công đang rất đáng lo, vượt chi phải biết xấu hổ!

VOV.VN - Kỷ luật tài khóa của chúng ta chưa nghiêm, trong lúc ngân sách khó khăn, chỗ nào, ngành nào vượt chi phải biết xấu hổ.

Xử lý nợ công: Đâu là giải pháp?
Xử lý nợ công: Đâu là giải pháp?

VOV.VN -Mấu chốt là cần gia tăng hiệu quả đầu tư công, giảm thâm hụt ngân sách, giảm sự lệ thuộc vào vốn vay bên ngoài…

Xử lý nợ công: Đâu là giải pháp?

Xử lý nợ công: Đâu là giải pháp?

VOV.VN -Mấu chốt là cần gia tăng hiệu quả đầu tư công, giảm thâm hụt ngân sách, giảm sự lệ thuộc vào vốn vay bên ngoài…

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tính đúng, tính đủ nợ công
Quốc hội yêu cầu Chính phủ tính đúng, tính đủ nợ công

VOV.VN - Chính phủ không được ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tính đúng, tính đủ nợ công

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tính đúng, tính đủ nợ công

VOV.VN - Chính phủ không được ứng trước dự toán ngân sách nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt, Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.