Moody’s hạ tín nhiệm Trung Quốc xuống mức tiêu cực

VOV.VN -Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa hạ triển vọng xếp hạng của Trung Quốc từ mức ổn định xuống tiêu cực. 

Theo Moody’s, việc hạ triển vọng của quốc gia này do có mức nợ công ngày càng tăng, dự trữ ngoại hối giảm và chưa rõ Trung Quốc có thực hiện cải cách được nền kinh tế hay không.

Moody’s vừa hạ triển vọng xếp hạng của Trung Quốc từ mức ổn định xuống tiêu cực (Ảnh minh họa: KT)

Thông tin này Moody’s công bố trong thời điểm chỉ vài ngày trước khi Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) Trung Quốc bỏ phiếu cho kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của quốc gia này, một kế hoạch mà trong đó hoạch định chính sách cho 5 năm tiếp theo của đất nước, và nó được bắt đầu chính thức soạn thảo vào năm 2015. Theo đó, Đại hội này sẽ xem xét và quyết định cuối cùng cho việc quyết định chọn chiến lược phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc 5 năm tiếp theo.

"Theo Moody's, nợ chính phủ thực tế chỉ ở mức 40,6% GDP Trung Quốc vào cuối năm 2015, còn Standard & Poor ước tính nợ của công ty đã tăng lên 160% GDP (từ mức 120% GDP năm 2013) trong năm 2014, gấp đôi so với mức ở Hoa Kỳ.
Theo Moody’s, nếu không có những cải cách đáng tin cậy và hiệu quả, tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ chậm lại rõ rệt, rủi ro tại thị trường này được đánh giá gia tăng càng làm cho dòng vốn đầu tư chảy ra khỏi quốc gia này nhiều hơn. Điều đó không chỉ làm suy giảm nguồn đầu tư kinh doanh mà còn giảm niềm tin của giới đầu tư và đó sẽ là một gánh nặng cho nền kinh tế khi mà nợ Chính phủ cũng sẽ tăng cao hơn.

Cũng theo Moody’s, các chính sách tài khóa của chính phủ Trung Quốc đang lộ rõ điểm yếu. Trung Quốc phải tăng trưởng vượt bậc mới có thể trả được nợ của chính phủ, ngân hàng chính sách và các tập đoàn nhà nước.

Thực tế, Trung Quốc đang tăng trưởng ở mức chậm nhất trong vòng 25 năm qua. Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc xuống mức thấp nhất trong 5 năm qua nhằm kích thích kinh tế phát triển. "Sự can thiệp vào thị trường chứng khoán và ngoại hối trong năm qua cho thấy rằng việc đảm bảo sự ổn định tài chính và kinh tế cũng là một mục tiêu, nhưng cũng hiện rõ sự không chắc chắn về những ưu tiên trong chính sách", Moody's cho biết.

Về dài hạn, xếp hạng của Trung Quốc là Aa3. Dự trữ vẫn có thể thay đổi, chính quyền vẫn có khả năng thực hiện các cải cách mới và dần giải quyết các vấn đề kinh tế. Xếp hạng của Trung Quốc vẫn ở mức cao thứ 4, ngang bằng với Chile và Đài Loan.

Moody's cho biết, nếu Trung Quốc không đẩy nhanh tiến độ cải cách, tổ chức này sẽ còn hạ mức tín nhiệm xuống thấp hơn nữa. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc thành công trong việc tái cơ cấu các công ty nhà nước và giảm nợ, rất có thể mức tín nhiệm sẽ tăng trở lại…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc
Trung Quốc tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo sẽ cắt giảm 0,5% đối với mọi ngân hàng, theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ xuống mức 17%.

Trung Quốc tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

Trung Quốc tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

VOV.VN - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thông báo sẽ cắt giảm 0,5% đối với mọi ngân hàng, theo đó tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ xuống mức 17%.

Hàng triệu công nhân Trung Quốc điêu đứng do khủng hoảng thừa
Hàng triệu công nhân Trung Quốc điêu đứng do khủng hoảng thừa

VOV.VN - Trung Quốc - nước sản xuất thép và than lớn nhất thế giới - đang khắc phục tình trạng khủng hoảng thừa, khiến hàng triệu công nhân điêu đứng.

Hàng triệu công nhân Trung Quốc điêu đứng do khủng hoảng thừa

Hàng triệu công nhân Trung Quốc điêu đứng do khủng hoảng thừa

VOV.VN - Trung Quốc - nước sản xuất thép và than lớn nhất thế giới - đang khắc phục tình trạng khủng hoảng thừa, khiến hàng triệu công nhân điêu đứng.

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương
Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. 

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

Trung Quốc: Đâm chém điên cuồng ở cổng trường, 10 học sinh bị thương

VOV.VN - Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, kẻ tấn công là Li Sijun, 45 tuổi. Hiện chưa rõ động cơ của vụ tấn công. 

Thế giới 24h: Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết vụ kiện Biển Đông
Thế giới 24h: Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Philippines ngày 29/2 yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết mà Tòa Trọng tài Quốc tế sắp công bố liên quan đến vụ kiện Biển Đông.

Thế giới 24h: Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết vụ kiện Biển Đông

Thế giới 24h: Trung Quốc cần tuân thủ phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Philippines ngày 29/2 yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết mà Tòa Trọng tài Quốc tế sắp công bố liên quan đến vụ kiện Biển Đông.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông
Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 tiếp tục cảnh báo về những hành động “gây hấn” của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 tiếp tục cảnh báo về những hành động “gây hấn” của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng mà nước này có thể đối mặt nếu quân sự hóa Biển Đông.

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng mà nước này có thể đối mặt nếu quân sự hóa Biển Đông.

Ngoại trưởng Singapore hối thúc Trung Quốc xây dựng COC
Ngoại trưởng Singapore hối thúc Trung Quốc xây dựng COC

VOV.VN - Singapore cũng nỗ lực thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm xử lý căng thẳng và tránh xung đột.

Ngoại trưởng Singapore hối thúc Trung Quốc xây dựng COC

Ngoại trưởng Singapore hối thúc Trung Quốc xây dựng COC

VOV.VN - Singapore cũng nỗ lực thúc đẩy ASEAN và Trung Quốc sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm xử lý căng thẳng và tránh xung đột.