Một đại lý cà phê ở Gia Lai vỡ nợ hàng tỷ đồng

VOV.VN - Một đại lý cà phê ở huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai tuyên bố vỡ nợ hàng tỷ đồng khiến gần 50 hộ gia đình lao đao, cuống cuồng đi đòi nợ.

Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: Đại lý cà phê do bà Đoàn Thị Niềm cùng chồng là ông Tưởng Công Kỳ, trú tại thôn 4 làm chủ vừa tuyên bố vỡ nợ, với lý do thua lỗ sau khi mua bán nông sản.

Nhiều người tập trung đến nhà bà Đoàn Thị Niềm để đòi nợ

Thống kê ban đầu, đại lý của bà Niềm đã nhận ký gửi hơn 200 tấn cà phê nhân và vay nợ tiền mặt của 47 hộ dân với tổng trị giá 7,5 tỷ đồng, hiện không còn khả năng chi trả.

Từ hôm qua (12/5) đến nay, hàng chục hộ dân ở xã Ia Krái tập trung ở nhà bà Niềm để đòi nợ. Những năm gần đây, ở tỉnh Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ vỡ nợ của các đại lý cà phê, nông sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?
Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng
Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN- TAND thị xã Thái Hoà, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng cách nay gần 1 năm.

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

Xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN- TAND thị xã Thái Hoà, Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử nguyên Phó Chủ tịch xã tuyên bố vỡ nợ hơn 8 tỷ đồng cách nay gần 1 năm.

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng
Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng
Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A khai do làm ăn thua lỗ đã vay mượn số tiền gần 30 tỷ đồng của nhiều người, giờ không còn khả năng chi trả

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch xã ở Đồng Tháp vỡ nợ gần 30 tỷ đồng

Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An Hưng A khai do làm ăn thua lỗ đã vay mượn số tiền gần 30 tỷ đồng của nhiều người, giờ không còn khả năng chi trả