Mũ bảo hiểm “rởm” lại “thách thức” lực lượng chức năng

VOV.VN - Thị trường mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn vừa yên ắng được một thời gian nay lại bắt đầu mọc lên ở vỉa hè như nấm sau mưa.

Trên đường Yên Phụ, dọc 2 bên đường bắt đầu từ 15h, người bán mũ chỉ cần dải 1 tấm nilon trên mặt vỉa hè là có chỗ bán mũ bảo hiểm. Những loại mũ bảo hiểm bày ở đây có đủ loại, từ mũ lưỡi trai cho đến mũ có đủ 3 lớp như quy định của cơ quan chức năng. Loại mũ này giá rẻ giật mình. Mũ lưỡi trai, giá bán là 30.000 đồng/chiếc, với loại mũ có 3 lớp được bán từ 70.000, 80.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc.

Ngay tại khu vực bốt Hàng Đậu, trong thời điểm cơ quan chức năng ra quân dẹp vấn nạn mũ bảo hiểm giả, mũ nhái, mũ không đạt tiêu chuẩn, các cửa hàng này không bày bán. Đến thời điểm thích hợp, họ lại bắt đầu mang ra bán. Số lượng không nhiều, nhưng khách hàng có nhu cầu số lượng bao nhiêu người bán hàng cũng sẽ đáp ứng.

Các hàng mũ bảo hiểm trên đường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, trước thời điểm 1/7, họ cất hết mũ “rởm” vào trong kho, chỉ khi khách hàng hỏi họ mới bán thì nay lại bắt đầu công khai bày bán.

Theo người bán hàng mũ bảo hiểm trên phố Ngọc Lâm, Long Biên, trước /7, cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao nên họ không bày bán và chỉ đến tối 1/7, khi báo đài nói là người đội mũ rởm không bị phạt cửa hàng bắt đầu bán loại mũ này trở lại. "Bây giờ bán thoải mái, các lực lượng chức năng, kể cả công an, cũng không thấy đến kiểm tra", người bán hàng cho biết.

Trên dọc 2 bên đường lên cầu Đuống đi vào nội thành, các loại mũ bảo hiểm được bày bán rất nhiều, chỉ cần 1 miếng nilon dải trên mặt đất là người bán hàng có thể bày kín bằng các chồng mũ bảo hiểm, giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/chiếc.

Do các loại mũ bảo hiểm bán vỉa hè rất thời trang, bắt mặt nên nhiều bạn trẻ thích mua về sử dụng. Khi người mua hàng thắc mắc, sợ đội mũ “rởm” chất lượng kém, lại còn bị công an phạt, một người bán hàng cũng cho biết: "Công an không phạt người đội mũ rởm mà chỉ phạt người đội mũ không cài quai… Nói chung không đi cẩn thận, đội mũ xịn cũng chết".

Trước thời điểm mùng 1/7, các cơ quan chức năng đều vào ra quân quyết liệt và đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế các loại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nói và làm đều phải có kế hoạch, chiến lược dài hơi. Nếu nói mà không làm theo được thì không khác gì "đánh trống bỏ dùi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả
Xử lý nghiêm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả.

Xử lý nghiêm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả

Xử lý nghiêm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả

VOV.VN - Phó Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan có liên quan xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm giả.

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Hà Nội tuyên truyền cho học sinh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Việc tuyên truyền nhằm giúp học sinh và gia đình có ý thức khi đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng cách khi tham gia giao thông.

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN-Mỗi năm, cả nước xảy ra trên 30.000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, số ca chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chiếm 30%.

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

TP HCM: Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN-Mỗi năm, cả nước xảy ra trên 30.000 trường hợp tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, số ca chấn thương sọ não dẫn đến tử vong chiếm 30%.

Không xử phạt người đội mũ bảo hiểm "rởm"
Không xử phạt người đội mũ bảo hiểm "rởm"

VOV.VN - Người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn sẽ được nhắc nhở để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe khi tham gia giao thông.

Không xử phạt người đội mũ bảo hiểm "rởm"

Không xử phạt người đội mũ bảo hiểm "rởm"

VOV.VN - Người đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn sẽ được nhắc nhở để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe khi tham gia giao thông.

Phần lớn mẫu mũ bảo hiểm được kiểm tra không đạt chuẩn
Phần lớn mẫu mũ bảo hiểm được kiểm tra không đạt chuẩn

VOV.VN - 21 mẫu mũ do 11 nhà sản xuất phân phối ra ngoài thị trường được kiểm định có đến 17 mẫu của 8 nhà sản xuất không đạt chất lượng.

Phần lớn mẫu mũ bảo hiểm được kiểm tra không đạt chuẩn

Phần lớn mẫu mũ bảo hiểm được kiểm tra không đạt chuẩn

VOV.VN - 21 mẫu mũ do 11 nhà sản xuất phân phối ra ngoài thị trường được kiểm định có đến 17 mẫu của 8 nhà sản xuất không đạt chất lượng.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn
Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Chiến dịch truyền thông toàn dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn

VOV.VN -Chiến dịch nhằm đẩy mạnh nhận thức cho thanh thiếu nhi và xã hội trong việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

 Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả
Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

VOV.VN -Số mũ này nếu bóp mạnh sẽ bị biến dạng.

 Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

Quảng Trị phát hiện 550 mũ bảo hiểm dán tem giả

VOV.VN -Số mũ này nếu bóp mạnh sẽ bị biến dạng.